Hơn 1 năm "rút ruột" tài nguyên không phép, doanh nghiệp bị chính quyền tỉnh Bình Định phạt tiền tỷ

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 23/01/2021 14:56 PM (GMT+7)
Công ty TNHH Thanh Huy do ông Nguyễn Văn Thảo làm Giám đốc vừa bị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh ra quyết định xử phạt tiền tỷ vì khai thác khoáng sản không phép hơn 1 năm qua.
Bình luận 0

Ngày 23/1, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thanh Huy (phường Nhơn Phú, TP.Quy Nhơn).

Người đại diện pháp luật, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Huy là ông Nguyễn Văn Thảo.

Theo UBND tỉnh Bình Định, Công ty TNHH Thanh Huy đã thực hiện hành vi khai thác 73.076 m3 khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại núi Hòn Ách (xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn), vào ngày 15/3/2018 và kết thúc khai thác vào ngày 15/8/2019.

Hơn 1 năm "rút ruột" tài nguyên không phép, doanh nghiệp bị Phó Chủ tịch Bình Định phạt tiền tỷ - Ảnh 1.

Công ty TNHH Thanh Huy bị xử phạt tiền tỷ vì khai thác khoáng sản không phép tại xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn.

UBND tỉnh Bình Định đã đưa ra hình thức xử phạt chính là 90 triệu đồng, hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ 73.076 m3 khoáng sản đất san lấp được quy đổi bằng tiền hơn 1,97 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định còn buộc doanh nghiệp này thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn và chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh.

Hơn 1 năm "rút ruột" tài nguyên không phép, doanh nghiệp bị Phó Chủ tịch Bình Định phạt tiền tỷ - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP.Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Cao Minh Thi – Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và ông Đỗ Nguyên Đính – công chức địa chính xã Phước Mỹ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trước đó, Văn bản số 4700, ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Bình Định, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu ký truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, đã yêu cầu xử lý sai phạm việc khai thác đất trái phép tại khu vực núi Hòn Ách (xã Phước Mỹ, TP.Quy Nhơn).

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao UBND TP.Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Cao Minh Thi – Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ và ông Đỗ Nguyên Đính – công chức địa chính xã Phước Mỹ đã để cho Công ty TNHH Thanh Huy khai thác đất trái phép tại khu đất 2,5ha thuộc khu vực núi Hòn Ách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem