Hơn 11.600 tấn quả vải, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thành

Mùa Xuân Thứ tư, ngày 31/05/2023 18:25 PM (GMT+7)
Tính đến ngày 31/5, đã có hàng chục nghìn tấn quả vải, sầu riêng của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành), tỉnh Lào Cai.
Bình luận 0

Theo thông tin từ cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành), tính từ ngày 12/5 - 30/5/2023, các doanh nghiệp đã làm thủ tục xuất khẩu hơn 11.647 tấn quả vải, sầu riêng qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành). 

Trong đó có hơn 6.300 tấn quả vải và hơn 5.360 tấn quả sầu riêng. Tổng giá trị đạt 27,85 triệu USD.

Phân luồng phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai)  - Ảnh 1.

Vải Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành), tỉnh Lào Cai. Ảnh: Cổng TTĐT vải Thiều Bắc Giang.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế (tỉnh Lào Cai) thông tin: Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất khẩu quả vải, sầu riêng tươi qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành) năm 2023. Ban Quản lý Khu kinh tế đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên ngành xây dựng phương án điều tiết, phân luồng phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 26/5/2023, các phương tiện chở quả vải, sầu riêng tươi xuất khẩu đến cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành), khai báo với Bộ đội Biên phòng tại vị trí barie số 2B để được cấp phiếu điều tiết, hướng dẫn đi theo biển chỉ dẫn trên đường T4 vào tập kết tại bãi đỗ xe trước nhà liên ngành (hướng nhìn vào nội địa, tiếp giáp Công ty Logistics Kim Thành).

Phân luồng phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai)  - Ảnh 2.

Mỗi ngày có hàng chục chiếc xe chở quả sầu riêng, vải xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc cửa khẩu quốc tế đường bộ số II (Kim Thành), tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Đại diện tổ chức, cá nhân xuất khẩu các loại nông sản, như vải, sầu riêng thực hiện khai báo với cơ quan Hải quan tại barie số 2A để được lực lượng Biên phòng điều tiết phương tiện đi vào khu vực giám sát hải quan làm thủ tục xuất khẩu.

Đồng thời, lực lượng Biên phòng tổ chức hướng dẫn, điều tiết ưu tiên phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu vào đầu giờ sáng hàng ngày đảm bảo theo thứ tự điều tiết. 

Các đơn vị thành viên quản lý cửa khẩu bố trí cán bộ có mặt tại vị trí làm việc trước giờ mở cửa khẩu 30 phút để tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho quả vải tươi xuất khẩu đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi.

Ban Quản lý Khu kinh tế chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế đảm bảo các điều kiện như: Bốt kiểm soát, biển hướng dẫn hướng tuyến đi lại, vệ sinh môi trường bến bãi..., phối hợp với Bộ đội biên phòng phân luồng phương tiện chở quả vải tươi, sầu riêng để xuất khẩu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem