Hơn 1.380 tỷ đồng mở trục ven sông Cu Đê, “đánh thức” không gian Khu Thương mại tự do Đà Nẵng
Ngày 20/1, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, tuyến giao thông ven sông Cu Đê với tổng mức đầu tư hơn 1.380 tỷ đồng vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư, tạo trục kết nối hạ tầng quan trọng phục vụ Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và không gian phát triển kinh tế khu vực tây bắc thành phố.
Theo đó, dự án tuyến đường ven sông Cu Đê có chiều dài khoảng 5 km, điểm đầu từ đường tránh Nam Hải Vân và điểm cuối tại nút giao kết nối cao tốc Bắc – Nam, phạm vi triển khai thuộc phường Hải Vân. Tuyến đường được xác định là một trong những cấu phần hạ tầng then chốt, kết nối hệ thống hạ tầng đô thị hiện hữu với khu vực phát triển kinh tế chiến lược của TP Đà Nẵng.
Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, quy mô 4 làn xe cơ giới; trên tuyến sẽ xây dựng mới hai cây cầu, đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2028, bảo đảm phù hợp với lộ trình hình thành và vận hành các khu chức năng trọng điểm.

Bên cạnh vai trò hoàn thiện mạng lưới giao thông, tuyến ven sông Cu Đê còn là trục kết nối trực tiếp vào Khu Thương mại tự do Đà Nẵng – mô hình kinh tế mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và công bố vào tháng 6/2025, hướng đến mục tiêu thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.
Khu Thương mại tự do Đà Nẵng có quy mô khoảng 1.881 ha, bố trí tại 7 vị trí không liền kề trên địa bàn TP. Ba vị trí đầu tiên nằm tại phường Hải Vân với tổng diện tích hơn 600 ha, tiếp giáp chân đèo Hải Vân, sông Cu Đê, đường tránh Nam Hải Vân, Vịnh Kim Liên và Khu công nghiệp Liên Chiểu. Các vị trí còn lại phân bố tại khu vực Bà Nà và Hòa Vang, trong đó vị trí thứ 4 có diện tích khoảng 559 ha và vị trí thứ 7 khoảng 401 ha. Khu Thương mại tự do được định hướng phát triển theo mô hình tích hợp công nghệ, số hóa và liên kết nội khu, hình thành hệ sinh thái sản xuất – dịch vụ – logistics, gắn kết với hạ tầng đô thị và mạng lưới giao thông quốc gia.


















