Hơn 1.500 việc làm ngành Thú y - Chăn nuôi cho sinh viên TP.HCM

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 21/04/2023 19:58 PM (GMT+7)
Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Thú y - Chăn nuôi năm 2023 của HUTECH quy tụ hơn 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thú y - chăn nuôi và kinh tế, ngoại ngữ, kỹ thuật, công nghệ thông tin… với hơn 1.500 cơ hội thực tập, việc làm dành cho sinh viên TP.HCM.
Bình luận 0
Hơn 1.500 việc làm ngành Thú y - Chăn nuôi cho sinh viên TP.HCM - Ảnh 1.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng khối ngành Thú y - Chăn nuôi năm 2023 của HUTECH. Ảnh: T.Tiên

TS. Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM cho hay, ngành Nông nghiệp, Chăn nuôi - Thú y chiếm một tỷ trọng nhỏ nhưng lại rất quan trọng đối với sự phát triển và thúc đẩy chung của toàn Thành phố. 

"Nguồn nhân lực chất lượng trong ngành Nông nghiệp, Chăn nuôi - Thú ý hiện nay là rất cần thiết, việc kết nối bền chặt giữa nhà trường và doanh nghiệp là sự thể hiện tính chủ động và gắn chặt với nhu cầu của xã hội. Tôi cũng đã từng làm việc nhiều với các bạn sinh viên HUTECH và nhận thấy, nhà trường đã rất quan tâm đến các bạn sinh viên không chỉ về kiến thức mà còn cả về việc tổ chức các hoạt động kỹ năng. Vì trong bối cảnh hiện nay, không chỉ cần có kiến thức mà kỹ năng mới chính là điều quan trọng. 

Bên cạnh việc xây dựng kiến thức thì phát triển kỹ năng là yếu tố không thể thiếu để khi ra trường tìm được một công việc tốt. Định hướng trong tương lai thì nhóm ngành nông nghiệp, chăn nuôi làm sao có thể phát triển, tăng tỷ trọng trong môi trường đô thị cũng như nâng chất lượng của ngành nghề dần trở thành một dịch vụ của xã hội, có như vậy thì mới có thể nâng cao được giá trị. 

Vì thế, các bạn sinh viên cần nâng cao chuyên môn, rèn luyện giữa tri thức và thực hành để có thể là nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực phía Nam", ông Hiệp nhận định.

Hơn 1.500 việc làm ngành Thú y - Chăn nuôi cho sinh viên TP.HCM - Ảnh 2.

Lãnh đạo HUTECH trao hoa và chứng nhận cho các nhà tuyển dụng tại ngày hội. Ảnh: T.Tiên

Ông Nguyễn Phúc Khoa, Phó Chủ tịch Hội Lương thực, Thực phẩm TP.HCM, nhận định trong 2 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cả nước giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công nghiệp TP.HCM ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của 4 nhóm ngành trọng điểm, trong đó, ngành chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống tăng tới 25,2%. 

Đặc biệt, chỉ số sản xuất của ngành đồ uống trong 3 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng lên tới 53,7%; doanh thu bán lẻ nhóm hàng lương thực, thực phẩm tại TP.HCM trong 3 tháng đầu năm tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022. 

Tập đoàn GREENFEED Việt Nam trao tặng 5 suất học bổng "Hạt giống tài năng"(5.000.000đ/suất, tổng trị giá 25.000.000đ) cho sinh viên vượt khó học giỏi; Tập đoàn Quế Lâm trao tặng 5 suất học bổng (3.000.000đ/suất, tổng trị giá 15.000.000đ) cho sinh viên năm cuối hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong ngày hội, Thương hiệu Xmen tài trợ hàng nghìn bộ sản phẩm Xmen và nhiều quà tặng hấp dẫn từ các doanh nghiệp khác đã dành tặng cho sinh viên tham gia.

Mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng ngành lương thực, thực phẩm TP.HCM vẫn tăng trưởng và dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh mẽ tại thị trường nội địa. Đây là cơ hội để doanh nghiệp thành phố khẳng định chỗ đứng trên thị trường đồng thời hướng đến kinh tế xanh để phát triển bền vững.

"Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của ngành Lương thực, Thực phẩm, ngành Chăn nuôi vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Những năm gần đây ngành Chăn nuôi phát triển cả về quy mô và tính chuyên môn hóa, từ chăn nuôi nhỏ lẻ đang dịch chuyển dần sang chăn nuôi tập trung, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chăn nuôi bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

"Để nâng cao hiệu quả sản xuất, các doanh nghiệp, trang trại cũng như hệ thống quản lý Nhà nước đang có nhu cầu rất lớn nhân lực có kiến thức tổng hợp cả về Chăn nuôi và Thú y. Đây là cơ hội rất lớn cho sinh viên theo học các chuyên ngành đặc thù này", ông Khoa khẳng định.

Hơn 1.500 việc làm ngành Thú y - Chăn nuôi cho sinh viên TP.HCM - Ảnh 4.

Nhiều sinh viên ngành Thú y - Chăn nuôi quan tâm đến các cơ hội tuyển dụng.Ảnh: T.Tiên

Ông Nguyễn Anh Dũng, đại diện Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam, chia sẻ, xu hướng ngành Chăn nuôi thú y hiện nay nói chung thì cung không đủ cầu. Bởi vì khi học xong THPT các bạn sẽ chọn học ngành Kinh tế nhiều hơn chứ chưa hướng về ngành Nông nghiệp Chăn nuôi Thú y. 

Tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đang liên tục phát triển theo dạng mô hình hóa và đặc biệt, hiện nay mọi người đang hướng về nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch. Vì vậy, nguồn nhân lực đang là một vấn đề cấp thiết mà nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đang gặp phải. 

"Hàng năm C.P. đến đây rất mong muốn tuyển dụng được các bạn sinh viên để đảm nhiệm các vị trí công việc trong lĩnh vực thú y - chăn nuôi. C.P. mong muốn sinh viên của mình sẽ mạnh dạn ứng tuyển vào nhiều vị trí, hôm nay C.P. đã gặp được một số bạn sinh viên rất cởi mở và tiềm năng và hy vọng sẽ gặp được thật nhiều các bạn như vậy", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, để tuyển dụng được các ứng viên tiềm năng, tiêu chí mà C.P. mong muốn về các bạn sinh viên là mức độ phù hợp về kiến thức chuyên môn và sự gắn bó lâu dài của bạn. Các kỹ năng mềm là vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp các bạn thăng tiến trong công việc. Đồng thời mục đích trong công việc rõ ràng là một điểm rất quan trọng trong tiêu chí lựa chọn.

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. HCM dự báo trong quý I năm nay, thành phố cần khoảng 79.000 - 87.000 lao động.

Theo số liệu thống kê và phân tích về nhu cầu lao động vào năm 2022, ở Việt Nam sẽ thiếu khoảng 3,2 triệu nhân lực trong ngành Nông – Lâm- Ngư nghiệp. Hiện nay, số lượng các trường đào tạo ngành Thú y – Chăn nuôi và số lượng sinh viên ra trường hàng năm của ngành này không nhiều, mà nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp uy tín, các tập đoàn đa quốc gia là rất lớn. Trong đó có thể kể đến Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Tập đoàn Cargill, Công ty Japfa Comfeed Việt Nam, Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam, Tập đoàn Quế Lâm, Công ty Behn Meyer Việt Nam, Công ty TNHH MEGAVET, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), Bệnh viện Thú y Dr. Eopi...

Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho các sinh viên ngành Thú y – Chăn nuôi, bởi nhu cầu dành cho vật nuôi đang dần phát triển theo sự phát triển về kinh tế cũng như chất lượng cuộc sống ở Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem