Hơn 200 người tố 2 chủ hụi "ôm" hơn chục tỷ đồng rồi "lặn mất tăm"

Dũ Tuấn Thứ sáu, ngày 22/05/2020 11:38 AM (GMT+7)
Hơn 200 người dân đã gửi đơn đến UBND xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) tố cáo 2 công dân ở xã ôm hơn chục tỷ đồng chơi hụi của họ "lặn mất tăm".
Bình luận 0

Ngày 22/5, một lãnh đạo UBND xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho hay, đến nay có khoảng 236 người dân đã gửi đơn tới UBND xã tố cáo 2 công dân ở trên địa bàn, ôm tiền tỷ chơi hụi của họ bất ngờ "lặn mất tăm", chưa trả.

Xôn xao vụ vỡ nợ hàng chục tỷ đồng, hơn 200 người “nóng mặt” tìm chủ hụi - Ảnh 1.

Xã Hoài Hương - nơi xảy ra vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Hoài Hương, người dân tố cáo bà M. T. S và bà M. T. G cầm cái hụi, tổng số tiền thể hiện trong các đơn tố cáo lên đến 16 tỷ đồng.

"Cả 2 người phụ nữ bị tố cáo đều ở nhà làm nội trợ, còn chồng đi biển. Riêng thành phần cho vay rất nhiều người và không chỉ riêng ở xã Hoài Hương, thời gian qua chúng tôi liên tục tuyên truyền để người dân cảnh giác, thế nhưng vì ham lợi trước mắt nên sự việc này vẫn diễn ra. 

Hiện, xã đã tiếp nhận tổng hợp đơn công dân, báo cáo Công an huyện Hoài Nhơn vào cuộc thụ lý", vị lãnh đạo UBND Hoài Hương cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem