Hơn 37 tỷ đồng hỗ trợ công nghiệp nông thôn

Thứ hai, ngày 30/05/2011 06:30 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhằm đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 17,5%/năm trong giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định tăng nguồn đầu tư cho hoạt động khuyến công.
Bình luận 0

Với trên 37 tỷ đồng, giai đoạn này, hoạt động khuyến công của tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nội dung chủ yếu như: Đào tạo nghề, xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình trình diễn, liên doanh liên kết các doanh nghiệp.

Trong đó, chương trình đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động khu vực nông thôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Trung tâm Khuyến công sẽ thực hiện chương trình đào tạo, truyền nghề trực tiếp cho từ 700-900 lao động mỗi năm, chú trọng vào những nghề cần nhiều lao động, có tiềm năng phát triển như: Nghề mây tre đan xuất khẩu, thêu ren, mộc mỹ nghệ, may công nghiệp...

Đồng thời tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem