Hơn 400 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung

02/12/2019 09:39 GMT+7
Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2019 được tổ chức tại TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) với quy mô hơn 400 gian hàng.

Ngày 1/12, tại TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã khai mạc Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung năm 2019. Đây là Hội chợ lần thứ 14 được tổ chức luân phiên hàng năm giữa TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) và TP.Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), là một trong những hoạt động hợp tác hữu nghị nổi bật được tổ chức từ năm 2006.

Hơn 400 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Hội chợ diễn ra từ ngày 1 - 7/12 với quy mô trên 400 gian hàng, trong đó có hơn 300 gian hàng trong nước và 100 gian hàng nước ngoài. Các mặt hàng được trưng bày, giới thiệu và quảng bá, xúc tiến tại hội chợ chủ yếu nông, lâm, thủy sản, máy móc thiết bị, điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, hoa quả, các mặt hàng OCOP tỉnh Quảng Ninh… 

Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung đã thực sự trở thành ngày hội của nhân dân các dân tộc vùng biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); là nơi để các doanh nghiệp tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường hợp tác cùng chia sẻ lợi ích; đồng thời là chiếc cầu nối hữu nghị mở rộng quan hệ hợp tác, cùng sẻ chia, không chỉ của các doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam, Trung Quốc mà còn là cầu nối hữu nghị tới bạn bè, đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như: Giải golf quốc tế mở rộng; triển lãm trưng bày thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương; giao lưu văn hoá văn nghệ, hát đối trên sông biên giới giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc); hội nghị kết nối Xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản Việt Nam – Trung Quốc; diễn đàn quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư kết nối tuyến du lịch “2 Quốc gia – 5 thành phố”... 

Hơn 400 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung - Ảnh 2.

Các sản phẩm tại hội chợ phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủ yếu là sản phẩm nông, lâm, thủy sản, máy móc thiết bị, điện tử, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, hoa quả, các mặt hàng OCOP tỉnh Quảng Ninh…

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, sáng 1/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do ông Ma Trường Anh, Phó Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây làm trưởng đoàn.

Hơn 400 gian hàng tham gia Hội chợ thương mại, du lịch quốc tế Việt - Trung - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trao quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: QMG

Hội chợ thương mại, du lịch Việt - Trung lần này, sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp hai nước tiếp tục kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là xuất khẩu nông lâm thủy sản. Đồng thời, qua đây, các cơ quan chức năng liên quan của Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý, giải quyết nhanh hơn đối với xuất nhập khẩu hàng hoá; đẩy mạnh các hoạt động nhằm sớm thông quan chính thức cầu Bắc Luân 2, cầu phao tạm Km3+4 Thành Đạt, thông quan lối mở Pò Hèn - Thán Sản; công bố Cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) và sớm ký hiệp định thư để xây cầu Bắc Phong Sinh (Hải Hà); thúc đẩy hoạt động du lịch qua đường Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái...

P.V
Cùng chuyên mục