Hàng nghìn vận động viên tham gia giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022

Huỳnh Xây Thứ hai, ngày 07/11/2022 14:04 PM (GMT+7)
Ngày 7/11, tại TP Sóc Trăng đã diễn ra lễ khai mạc giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022. Đây là một trong những hoạt động hấp dẫn trong lễ hội Oóc om bóc được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022.
Bình luận 0

Theo Ban tổ chức, giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022 có 54 đội tham gia (trong đó có 9 đội nữ) đến từ 7 tỉnh khu vực ĐBSCL là Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang. Riêng Sóc Trăng có đến 40 đội.

Hơn 5.000 vận động viên tham gia giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022. Video: Huỳnh Xây

Hơn 5.000 vận động viên tham gia giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022 - Ảnh 1.

Hàng nghìn vận động viên tham gia giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

Hơn 5.000 vận động viên tham gia giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022 - Ảnh 2.

Giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022 có 54 đội tham gia đến từ 7 tỉnh khu vực ĐBSCL là Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Sôi động hàng nghìn vận động viên đua ghe ngo Sóc Trăng

Theo tìm hiểu của phóng viên, số lượng vận động viên tham gia khoảng 5.400 người (mỗi đội gần 100 vận động viên).

Sau lễ khai mạc, các đội đã tranh tài vòng loại dưới sông Maspéro (TP.Sóc Trăng) với cự ly 1,2 km nam và nữ là 1 km.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, các đội tham gia đều hào hứng, phấn khởi và tham gia thi rất nhiệt tình.

Chia sẻ nhanh về việc tham dự giải đua ghe ngo 2022 này, các vận động cho hay, không những quyết tâm nhận giải mà còn vì đam mê với môn thi. Trước khi đến Sóc Trăng tham dự giải, các vận động viên đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tập luyện.

Hơn 5.000 vận động viên tham gia giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022 - Ảnh 3.

Ngày 7/11, tại TP.Sóc Trăng đã diễn ra lễ khai mạc giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022. Trong ảnh, khách đến khán đài dự lễ khai mạc. Ảnh: Huỳnh Xây

Hơn 5.000 vận động viên tham gia giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022 - Ảnh 4.

Rất đông người dân đến cổ vũ các đội tranh tài tại giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022. Ảnh: Huỳnh Xây

Chiều mai ngày 8/11, giải đua ghe ngo Sóc Trăng năm 2022 sẽ diễn ra vòng bán kết và chung kết.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho hay, giải đua ghe ngo Sóc Trăng được tổ chức trong khuôn khổ của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022 nhằm tạo cơ hội để các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước".

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, giải nhất, nhì, ba và tư của thể loại đua ghe ngo nam lần lượt là 200 triệu đồng, 150 triệu đồng, 100 triệu đồng và 80 triệu đồng; nữ là 150 triệu đồng, 100 triệu đồng, 80 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn hỗ trợ cho mỗi đội ghe ngo 20 triệu đồng. Tổng chi phí hỗ trợ và giải thưởng của giải đua ghe ngo năm 2022 là 2,4 tỷ đồng.

Tối qua 6/11, tại Sóc Trăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022 với chủ đề: "Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ - bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển".

Trong lễ khai mạc, đại diện tổ chức Guinness Việt Nam đã trao quyết định và bằng công nhận Kỷ lục Guinness "Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng có số lượng ghe ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam" từ năm 2005 đến nay cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch tỉnh Sóc Trăng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem