Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước

Chủ nhật, ngày 25/07/2021 11:56 AM (GMT+7)
Lực lượng chức năng 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông đã vô cùng vất vả để tạo điều kiện cho hàng ngàn người trở về quê tránh dịch Covid-19. Chỉ trong đêm 24/7, hơn 6.000 người đã xuyên đêm trên hành trình trở về các tỉnh ở Tây Nguyên.
Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 1.

Tại chốt ĐT 741 giáp ranh địa bàn tỉnh Bình Dương, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã kiểm tra kỹ thủ tục y tế, trước khi cho phép người và phương tiện vào tỉnh Bình Phước. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 2.

Trong nhiều đêm liền, hầu hết thành viên tại chốt ĐT 741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đều không ngủ, vì số lượng người đổ về Tây Nguyên qua địa bàn Bình Phước quá đông. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 3.

Lúc nào cũng có hàng trăm người sẵn sàng tới lượt làm thủ tục kiểm tra y tế để lên đường. Đa số đều đi xe gắn máy, dù hành trình của họ trở về nhà từ 200 - 300 km. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 4.

Mọi người đều kiên nhẫn tuân thủ quy định của lực lượng chức năng khi làm thủ tục y tế. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 5.

Đôi thanh niên nam nữ xin được hướng dẫn làm thủ tục kiểm tra y tế. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 6.

Nhằm bảo đảm an toàn, một số người mặc luôn quần áo bảo hộ trong suốt hành trình hàng trăm cây số để trở về nhà. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 7.

Một trạm xăng gần chốt kiểm tra, luôn trong tình trạng... đông đúc khách hàng vào đổ xăng. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 8.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra y tế, dòng người, phương tiện lưu thông lên đường. Dẫn đầu dòng người qua địa bàn tỉnh Bình Phước là xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông cho biết, đây chỉ là biện pháp tình thế để tránh ách tắc giao thông, không để người tham gia giao thông ghé, dừng ở Bình Phước, dễ gây lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Mặc dù trên thực tế, để vào được địa phận Bình Phước, họ đã được kiểm tra y tế rất chặt chẽ. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 9.

Lên đường. Dẫn đầu dòng người là xe chuyên dụng của cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước. Trong dòng người, thêm từ 3-5 xe chuyên dụng khác để kiểm tra, theo dõi. Và, cuối dòng người cũng có lực lượng khóa đuôi. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 10.

Mỗi đợt áp tải, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước dẫn đường cho dòng người qua địa bàn tỉnh (từ chốt ĐT 741 giáp ranh Bình Dương tới chốt Cây Chanh giáp ranh tỉnh Bình Phước với tỉnh Đắk Nông) khoảng hơn 1.000 người - xe, trên đoạn đường 150km, không dừng. Trong đêm 24/7 và rạng sáng 25/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đưa 6 đợt, hơn 6.000 người qua địa bàn Bình Phước để về Tây Nguyên. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 11.

Rạng sáng 25/7, dòng người dài hơn 1km đang dồn ứ tại chốt Cây Chanh để làm thủ tục kiểm tra y tế trước khi vào địa phận tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 12.

Cảnh chen chúc tại chốt Cây Chanh. Mọi người cho biết, việc không giữ được khoảng cách an toàn trong lúc này là không thể tránh khỏi. Vì nhân lực tại chốt kiểm tra không đủ, mặc dù các cán bộ liên tục yêu cầu mọi người giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: Nhất Nguyên

Hơn 6.000 người xuyên đêm đổ về Tây Nguyên qua địa bàn tỉnh Bình Phước - Ảnh 13.

Rất đông thanh niên là sinh viên, học sinh, công nhân... sinh sống và làm việc ở TP.HCM và Bình Dương đã trở về quê trong dịp này. Họ cho biết, tình hình dịch bệnh kéo dài, không việc làm, không thu nhập; trong khi phải trả tiền thuê phòng trọ, tiền ăn... Càng ở lâu, càng không chịu nổi, vì quá tốn kém. Trở về quê nhà là sự lựa chọn hợp lý trong bối cảnh này. Ảnh: Nhất Nguyên

Nhất Nguyên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem