Vụ cây đổ làm 18 học sinh thương vong: Cây còn xanh tốt, vừa được chăm sóc

Bạch Dương Thứ ba, ngày 26/05/2020 14:41 PM (GMT+7)
Chiều 26/5, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, cùng đại diện UBND và Công an quận 3 (TP.HCM) tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ tai nạn do cây đổ khiến một học sinh tử vong tại Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM).
Bình luận 0

Đúng 15h, cuộc họp báo bắt đầu. Đến dự họp báo có Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, Quyền Chủ tịch UBND quận 3 Trần Quang Bá, đại diện công an quận 3.

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM thông tin, 6h22 ngày 26/5 tại sân Trường THCS Bạch Đằng xảy ra vụ tai nạn cây đổ. Ngay sau khi nhận thông tin, UBND quận 3 đã chủ động tổ chức 4 nhóm công tác xuống xử lý khắc phục sự cố ban đầu, báo cáo UBND thành phố.

Có một trường hợp tử vong. Gia đình đã tổ chức khâm liệm lúc 14h. Lúc 15h, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, lãnh đạo thành phố đã đến chia buồn với gia đình. Đây là hộ gia đình cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. 

Họp báo vụ cây phượng đổ làm 14 học sinh thương vong: Công an đã vào cuộc điều tra - Ảnh 1.

Ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM thông tin (ngoài cùng bên phải) thông tin tới báo chí về vụ việc.

Sáng nay, lãnh đạo thành phố, Sở GDĐT cũng đã đến thăm hỏi, động viên các trường hợp đang cấp cứu, sơ cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Saigon ITO.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Quang Bá, Quyền Chủ tịch UBND quận 3 cho biết, có tất cả 18 học sinh bị thương nặng, nhẹ phải đưa đi bệnh viện, trong đó có 16 học sinh lớp 6/8 và 2 học sinh lớp 6/7.

Ngoài em học sinh tử vong tại Bệnh viện An Sinh, có 4 học sinh cấp cứu tại Bệnh viện Saigon ITO, 8 học sinh cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 và 5 học sinh được đưa vào Bệnh viện quận 3. Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND quận đã gấp rút đưa học sinh đến các bệnh viện gần trường để cấp cứu, đồng thời chỉ đạo Trường THCS Bạch Đằng thông tin cho các phụ huynh có con em bị thương, công an quận 3 đã cử lực lượng giữ trật tự, khám nghiệm hiện trường.

Với trường hợp học sinh tử vong, quận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đến ngay bệnh viện và nhà cháu để hỗ trợ, trước mắt hỗ trợ gia đình 40 triệu. Gia đình học sinh tử vong có hoàn cảnh khá khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo, mẹ của học sinh này mới sinh con nhỏ được 3 ngày. UBND quận đang tính toán để lo chu toàn hơn cho tang gia của cháu.

Với các học sinh bị thương, UBND quận đã phối hợp các cơ quan ban ngành của quận và trường đến bệnh viện để hỗ trợ các cháu. Qua sự việc này, quận đã chỉ đạo phòng giáo dục, ban giám hiệu các trường kiểm tra lại cây xanh trong sân trường để tránh hiện tượng đáng tiếc xảy ra.

CLIP: Hiện trường vụ cây phượng đổ trong sân trường ở TP.HCM, một học sinh tử vong.

Cây bị đổ trồng từ năm 1996, đang ra hoa

Ông Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng cho biết, cây phượng bị đổ được trồng từ 1996, nhìn bên ngoài hoàn toàn xanh tốt, đang ra hoa. 

Hàng năm, trường đều nhờ bên công ty công viên cây xanh vào tỉa nhánh, chăm sóc cây. Vừa qua, trường cũng có tiến hành cho chăm sóc cây: Thay đất, bón phân, tỉa nhánh những cây không an toàn. Vụ việc xảy ra, phía nhà trường rất bất ngờ.

Vụ cây đổ làm 18 học sinh thương vong: Cây còn xanh tốt, vừa được chăm sóc - Ảnh 3.

Thầy Nguyễn Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Đằng, nơi xảy ra vụ việc cây đổ khiến học sinh tử vong.

Thầy Phúc chia sẻ: “Lúc cây đổ vào em Nguyễn Trung Kiên, giáo viên đã tiếp cận được em. Khi đó, em còn tỉnh táo. Giáo viên đã cho em uống nước, hỏi em thấy như thế nào, em Kiên lúc đó còn nói: “Con thấy mệt quá”. Cô giáo bảo: “Con mệt thì nằm xuống đi để đợi cấp cứu 115 đến”. Nhiều người đòi bế các em ra nhưng trường sợ di chuyển không đúng sẽ ảnh hưởng nên đợi cấp cứu. Khi xe cấp cứu 115 của Bệnh viện Saigon ITO đến, em Kiên đã mê man. Sau khi sơ cứu tại chỗ, em được đưa vào bệnh viện gần nhất là Bệnh viện An Sinh”.

Thầy Phúc cho biết, ngoài lớp 6/8 đang tạm nghỉ, học sinh các lớp khác vẫn tiếp tục học tập, sinh hoạt bình thường. Trường đã cử giáo viên đến bệnh viện chăm sóc, ổn định tâm lý cho những em bị thương. Đồng thời, nhà trường cũng đang làm công tác tâm lý cho học sinh lớp 6/8.

Ngoài cây phượng đã bị đổ, trong trường còn có 1 cây phượng nữa lâu năm hơn. Trường đã đề nghị Công ty công viên cây xanh đốn bỏ luôn để đảm bảo an toàn.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, đây là trường hợp đầu tiên có cây đổ trong sân trường gây tai nạn cho học sinh. 

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các cây xanh trên địa bàn

Hàng năm, trước khi bước vào năm học mới và trước mùa mưa bão, Sở GDĐT đều có văn bản nhắc nhở các trường đảm bảo các vấn đề về an toàn trường học, cháy nổ… Ông Nam nhấn mạnh: “Riêng về cây xanh, nhà trường chỉ quản lý cây đó, còn về chuyên môn do công ty cây xanh phụ trách. Trường trồng cây gì, đốn bỏ cây gì đều phải xin ý kiến, xin phép cơ quan chức năng quản lý về cây xanh, chứ hiệu trưởng không được tự quyết. Ngay việc cắt tỉa cây hàng năm, trường cũng phải thuê các đơn vị có năng lực vào làm, chứ trường không tự thực hiện được”.

Vụ cây đổ làm 18 học sinh thương vong: Cây còn xanh tốt, vừa được chăm sóc - Ảnh 4.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM trả lời báo chí.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, Sở chỉ quản lý cây xanh đô thị, cây mọc trên đường, còn cây bên trong các cơ quan, công sở là do công sở quản lý. Cây phượng trong trường bị đổ thuộc cây do trường quản lý, tuy nhiên hàng năm, trước mùa mưa, Sở đều có văn bản gửi các quận huyện, các cơ quan về việc cắt nhánh, tỉa cành để đảm bảo an toàn. Sau sự việc này, Sở sẽ chỉ đạo các phòng ban chức năng tiếp tục rà soát, hỗ trợ các quận huyện để kiểm tra các cây xanh trên địa bàn.

Ông Lê Quang Đạo - đại diện Sở Xây dựng khẳng định: “Về cây phượng bị đổ trong sáng nay, Sở đã xuống trường kiểm tra và nhận thấy trong trường còn một cây phượng lớn có đường kính thân trên 30cm. Đây là cây không thuộc cây xanh phù hợp đô thị nên đã có chỉ đạo đốn bỏ”.

Theo ông Đạo, cây phượng có hệ rễ lớn, không phù hợp vỉa hè nhỏ, Sở Xây dựng đã loại bỏ không trồng phượng trên đường đô thị vì không phù hợp. Còn tại các cơ quan, công sở, tùy thuộc đặc thù, khoảng đất để có quyết định trồng hay không.

Trước đó, vào khoảng 6h15 sáng 26/5, một cây phượng vĩ cổ thụ trong sân Trường THCS Bạch Đằng đã bất ngờ bật gốc, đổ đè vào các em học sinh đang ngồi truy bài trong sân trường.

Họp báo vụ cây phượng đổ làm 14 học sinh thương vong: Công an đã vào cuộc điều tra - Ảnh 3.

Rất đông phóng viên đã có mặt tại buổi họp báo về sự việc.

Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 3 vào cuộc điều tra nguyên nhân. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chỉ đạo Phó Giám đốc Sở GDĐT trực tiếp xuống hiện trường vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem