Hợp đồng bao tiêu sản phẩm: Cần ngân hàng bảo lãnh

Thứ hai, ngày 14/05/2012 06:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cuối tuần qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Cần Thơ vừa tổ chức Hội thảo “Hợp đồng mua bán nông sản – thực trạng và những vấn đề về thể chế pháp lý”.
Bình luận 0

Hội thảo nhằm phân tích, mổ xẻ những mặt hạn chế của Quyết định 80 năm 2002 về liên kết “4 nhà”.

Theo phân tích của các chuyên gia, thời gian qua hợp đồng mua bán nông sản thường mang tính đối phó, chính quyền chưa đảm nhận vai trò trong việc điều tiết mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân. Vai trò của Hội Nông dân, hiệp hội ngành nghề, các định chế tài chính trong mối quan hệ giữa các bên còn mờ nhạt.

Do đó, để cho một giao dịch mua bán thành công giữa nông dân và doanh nghiệp nhất thiết phải có hợp đồng cụ thể, rõ ràng. Các điều kiện bảo đảm khả năng thanh toán của bên mua, trong đó chú trọng phương thức thanh toán qua ngân hàng và có bảo lãnh của ngân hàng. Đặc biệt đến lúc phải đặt vấn đề thực hiện bảo hiểm đối với các hợp đồng mua bán nông sản để đảm bảo thành công giữa 2 bên mua - bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem