Huawei bành trướng tại đại lục, Xiaomi quyết tung 10 mẫu smartphone 5G trong năm 2020

21/10/2019 17:12 GMT+7
Nhà sản xuất smartphone Xiaomi vừa công bố kế hoạch ra mắt hơn 10 dòng smartphone 5G vào năm 2020, theo thông tin CEO Lei Jun vừa tuyên bố hôm 20/10 tại Hội nghị Internet toàn cầu tổ chức tại Wuzhen, miền Đông Trung Quốc.
Huawei bành trướng tại đại lục, Xiaomi quyết tung 10 mẫu smartphone 5G trong năm 2020 - Ảnh 1.

Xiaomi Mi Mix 3 5G - dòng smartphone 5G đã ra mắt của Xiaomi

Tuyên bố của CEO Lei Jun được đưa ra vào thời điểm Xiaomi đang yếu thế trong cuộc cạnh tranh thị phần gay gắt với nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới Huawei tại thị trường đại lục. 

Kể từ khi bị đưa vào danh sách đen của Mỹ hồi tháng 5/2019 và đứng trước nguy cơ chấm dứt hợp tác với các công ty công nghệ Mỹ, gã khổng lồ Huawei đã nhanh chóng quay lại tấn công thị trường nội địa. Tranh thủ làn sóng tinh thần dân tộc và trào lưu phản đối chính sách “bắt nạt kinh tế” của Mỹ, Huawei nhanh chóng giành được thị phần lớn tại Trung Quốc.

Tờ Bloomberg hôm 16/10 đưa tin doanh số Huawei trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt tới 86,1 tỷ USD, nhờ doanh số smartphone tăng 26%, vượt mốc 185 triệu chiếc cùng hơn 60 hợp đồng phát triển mạng di động viễn thông 5G trên toàn thế giới. Với con số này, Huawei vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới sau Samsung. 

Theo số liệu từ Canalys hồi đầu tháng 9, Huawei đã xuất xưởng tới 37,3 triệu chiếc smartphone tại thị trường Trung Quốc chỉ trong quý II năm nay, tức tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019. Khó tin hơn, Huawei là hãng smartphone duy nhất ghi nhận thị phần tăng trong khi hàng loạt đại gia smartphone như Apple, Oppo và cả Xiaomi đều phải chịu sự giảm tốc trong doanh số. 

Huawei từ lâu đã bị cuốn vào căng thẳng thương mại Mỹ Trung sau khi Nhà Trắng cáo buộc tập đoàn này dính líu đến hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Chính quyền Donald Trump còn dùng mọi biện pháp gây áp lực lên các nước đồng minh nhằm loại Huawei ra khỏi dự án xây dựng mạng 5G. Mỹ từng cảnh báo Anh và một số quốc gia EU rằng một khi các nước này để Huawei nhúng tay vào hệ thống mạng 5G, Mỹ buộc phải cắt đứt mạng lưới chia sẻ tình báo nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và các bí mật thương mại chính trị. 

Ở phía đối lập, Bắc Kinh và Huawei quyết liệt phủ nhận cáo buộc trên. Bất chấp điều đó, Bộ Thương mại Mỹ vẫn quyết định tống tập đoàn này cùng hơn 100 chi nhánh của nó vào danh sách đen hạn chế thương mại sau khi căng thẳng Mỹ Trung lên đến đỉnh điểm và đàm phán đổ vỡ hồi tháng 5. Ngay lập tức, làn sóng bênh vực và ủng hộ Huawei lan rộng trong cộng đồng người Trung Quốc đại lục. 

Sự bành trướng của Huawei đã khiến thị phần Xiaomi tại thị trường smartphone đại lục giảm từ 13,9% hồi quý II/2018 xuống 11,8% trong quý II/2019, theo Canalys. Giá cổ phiếu Xiaomi đã giảm liên tục sau khi thị phần tụt mạnh và tình hình cạnh tranh tăng cao. Không riêng gì Xiaomi, hai gã khổng lồ smartphone Trung Quốc là Oppo và Vivo cũng chứng kiến sự sụt giảm doanh số nghiêm trọng do chiến dịch ủng hộ Huawei của người Trung Quốc.  

Trước tình hình này, Xiaomi quyết định thúc đẩy công tác nghiên cứu và phát triển các dòng smartphone 5G vào năm 2020, khi mạng viễn thông 5G phủ sóng rộng khắp các thành phố lớn tại Trung Quốc theo đề án của Chính phủ. Các mẫu smartphone không chỉ được phát hành tại thị trường nội địa mà còn được ra mắt tại thị trường quốc tế.

Hiện Xiaomi đang dần đạt được thành công trên thị trường Châu Âu, với thị phần khoảng 9,6% trong quý II/2019, tăng từ mức 6,5% cùng kỳ năm ngoái. Tại EU, Xiaomi là một trong những thương hiệu smartphone có tốc độ phát triển nhanh nhất, với đủ tầm giá từ bình dân đến tầm trung và đắt đỏ.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục