Huế bắt tay UNDP đưa AI, công nghệ mới vào quản trị, ứng phó biến đổi khí hậu

+ aA -
Trần Hòe
28/08/2026 13:57 GMT +7
TP.Huế hợp tác với UNDP ứng dụng AI, công nghệ mới trong quản trị, đồng thời tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Sáng 28/8, UBND TP.Huế tổ chức buổi làm việc và ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Trong giai đoạn 2020-2025, TP.Huế và UNDP đã triển khai nhiều chương trình hợp tác về thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn, quản trị số, khắc phục hậu quả bom mìn và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Lãnh đạo TP.Huế và UNDP thực hiện nghi thức ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: N.M. 

Một số kết quả hợp tác đã được cụ thể hóa trong thực tiễn. Hai bên đã hỗ trợ xây dựng 526 căn nhà có khả năng chống chịu thiên tai cho các hộ dân dễ bị tổn thương; xử lý, giải phóng các khu vực đất nghi ngờ ô nhiễm do vật liệu nổ, tạo điều kiện đưa đất vào sử dụng và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

Trong lĩnh vực môi trường, 22ha rừng ngập mặn được phục hồi, góp phần bảo vệ hệ sinh thái ven biển và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu.

Trên nền tảng những kết quả này, bản ghi nhớ hợp tác trong 5 năm tới xác định 7 lĩnh vực ưu tiên, tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: Quản trị bao trùm, lấy người dân làm trung tâm; chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo đảm an ninh con người.

Theo đó, TP.Huế và UNDP sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ công, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm các nhóm dễ bị tổn thương không bị bỏ lại phía sau; khai thác dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong quản trị.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác trong ứng phó thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế tuần hoàn và khắc phục hậu quả bom mìn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực của UNDP trong thời gian qua.

Theo ông Lê Trí Thanh, TP.Huế đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng chịu tác động ngày càng rõ nét của thiên tai và thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động đầu tư cũng như công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Ông Lê Trí Thanh mong muốn UNDP tiếp tục nâng tầm quan hệ hợp tác, nhất là trong xây dựng đô thị thông minh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ Huế nâng cao năng lực quản trị, khai thác hiệu quả các công nghệ mới, chủ động dự báo và nhận diện những thách thức phát triển trong tương lai.

Đối với thích ứng biến đổi khí hậu, ông Lê Trí Thanh đề nghị tăng cường hợp tác tại các khu vực ven biển, đầm phá, lưu vực sông, nông thôn và miền núi; nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng.

TP.Huế và UNDP tăng cường hợp tác trong ứng phó thiên tai. Ảnh: Đình Hoàng. 

Thành phố cũng mong muốn UNDP tiếp tục hỗ trợ rà phá bom mìn, nhất là tại các khu vực đông dân cư, nông thôn và miền núi, qua đó bảo đảm an toàn cho người dân và tạo quỹ đất phục vụ phát triển.

Bên cạnh đó, TP.Huế đề nghị đẩy mạnh hợp tác về bình đẳng giới, cải thiện sinh kế cho phụ nữ, hỗ trợ trẻ em tiếp cận tốt hơn các điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe; thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân.

Chủ tịch UBND TP.Huế nhấn mạnh, việc ký kết bản ghi nhớ là bước cụ thể hóa những nội dung hai bên đã trao đổi, tạo cơ sở triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững và thích ứng tốt hơn với những thách thức trong tương lai.

Bà Francesca Nardini - Quyền Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam khẳng định UNDP xác định Huế là đối tác quan trọng và cam kết tiếp tục đồng hành cùng thành phố hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bao trùm, bền vững, có khả năng chống chịu và lấy người dân làm trung tâm.

Trước đó, Thường trực HĐND TP.Huế cũng có buổi làm việc với đoàn công tác UNDP để trao đổi, thống nhất định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, UNDP đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử.

Trong khuôn khổ chương trình do Chính phủ Canada hỗ trợ giai đoạn 2025-2029, UNDP sẽ tập trung nâng cao năng lực cho đại biểu dân cử và đội ngũ hỗ trợ hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, nhất là trong xây dựng pháp luật, giám sát có trách nhiệm giới và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong cơ quan dân cử.

UNDP mong muốn phối hợp với HĐND TP.Huế triển khai các hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo cho nữ đại biểu, tập trung vào các kỹ năng trình bày, thảo luận, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và thực hiện chức năng giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.Huế Nguyễn Quang Tuấn khẳng định thành phố luôn quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước, hoạt động dân cử.

HĐND TP.Huế thống nhất nghiên cứu, triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, nhất là nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND cấp xã - lực lượng trực tiếp gắn bó với cơ sở, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân và tham gia xây dựng chính sách sát với thực tiễn...