Huế giảm giá vé một số dịch vụ tại các điểm di tích để kích cầu du lịch

Trần Hòe Thứ năm, ngày 31/03/2022 17:11 PM (GMT+7)
Ngoài giảm giá vé một số dịch vụ tại các điểm di tích, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đã trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phương án giảm giá vé tham quan di sản Huế cho phù hợp với tình hình hiện nay và giai đoạn sắp tới.
Bình luận 0

Ngày 31/3, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, cơ quan này đã quyết định giảm giá vé một số dịch vụ tại các điểm di tích nhằm kích cầu du lịch.

Theo đó, từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 1/6/2022, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ giảm giá vé một số dịch vụ do Trung tâm tổ chức. Cụ thể, giảm 50% giá vé thuyết minh hướng dẫn tại các điểm di tích cho đoàn khách từ 20 người trở lên và giảm 50% giá vé xem biểu diễn Nhã nhạc và múa cung đình tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại nội Huế).

Huế giảm giá vé một số dịch vụ tại các điểm di tích để kích cầu du lịch  - Ảnh 1.

Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế kiến nghị giảm giá vé tham quan di sản Huế để kích cầu du lịch. Ảnh: T.H.

Ngoài giảm giá vé một số dịch vụ tại các điểm di tích, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng đang chuẩn bị trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phương án giảm giá vé tham quan di sản Huế cho phù hợp với tình hình hiện nay và giai đoạn sắp tới.

Từ năm 2022, mức vé tham quan di sản Huế áp dụng thống nhất cho du khách quốc tế và người Việt Nam, thu với các mức phí của vé tham quan theo từng điểm và tham quan theo tuyến. Vé tham quan theo điểm di tích gồm: Hoàng Cung Huế (Đại Nội và Bảo tàng Cổ vật Cung đình) có giá 200.000 đồng/người lớn và 40.000 đồng/trẻ em; các lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định có giá vé 150.000 đồng/người lớn/điểm; các lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, điện Hòn Chén, đàn Nam Giao, cung An Định có mức vé 50.000 đồng/người lớn/điểm. Nếu tính vé theo tuyến thì có các mức giá 420.000 đồng, 530.000 đồng, 580.000 đồng/người lớn, tùy theo tuyến gộp các điểm di tích…

Thời gian qua, cho rằng giá vé tham quan các điểm di tích Huế hiện nay rất cao, nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên Huế đã kiến nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan giảm giá vé để kích cầu du lịch.

Huế giảm giá vé một số dịch vụ tại các điểm di tích để kích cầu du lịch  - Ảnh 2.

Du khách nữ mặc áo dài tham quan di tích lăng Tự Đức, Huế. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Theo bà Dương Thị Công Lý- Giám đốc chi nhánh Công ty Du lịch Việt Nam- Hà Nội tại Huế, mức giá vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế hiện nay rất cao, các đơn vị lữ hành khó bán tour và khó cạnh tranh so với các địa điểm du lịch ở những địa phương khác. 

Để tập trung khai thác thị trường nội địa hiệu quả trong năm 2022, các đơn vị trong Hội Lữ hành tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị tỉnh giảm giá vé tham quan cho du khách trong nước đến hết năm nay.

Ông Trần Hữu Cửu- Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, hiện nay mức giá vé tham quan ở các khu di sản thế giới như Hội An, Mỹ Sơn và Hạ Long đều đã giảm để kích cầu, thu hút du khách, trong khi giá vé tham quan di sản Huế vẫn còn quá cao. 

Tình trạng này dẫn đến nhiều khách tham quan phàn nàn về giá vé, nhiều du khách chỉ mua vé tham quan, chụp ảnh ở Đại Nội Huế rồi rời đi chứ không chọn đến tham quan các lăng tẩm…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem