Huế: Một cơ sở kinh doanh bị xử phạt, tịch thu 13 xe máy không rõ nguồn gốc

Trần Hòe Thứ tư, ngày 05/01/2022 17:51 PM (GMT+7)
Một cơ sở kinh doanh xe máy ở TP.Huế (Thừa Thiên Huế) bị xử phạt và tịch thu nhiều xe máy không rõ nguồn gốc.
Bình luận 0

Ngày 5/1, theo tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cơ sở kinh doanh xe máy không rõ nguồn gốc trên địa bàn TP.Huế.

Cơ sở bị xử phạt là cửa hàng kinh doanh xe máy tại địa chỉ 31 Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, TP.Huế. Cơ sở này do ông Nguyễn Duy Khoa (SN 1991, trú tại 10/6/1 Đoàn Hữu Trưng, TP.Huế) làm chủ.

Huế: Một cơ sở kinh doanh bị xử phạt, tịch thu loạt xe máy không rõ nguồn gốc  - Ảnh 1.

Cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Duy Khoa bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt và tịch thu 13 xe máy đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc (ảnh minh họa). Ảnh: M.S.X.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Khoa bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Hình thức xử phạt gồm phạt tiền 45 triệu đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm gồm 13 xe máy mang các nhãn hiệu Honda, Yamaha và BMW đã qua sử dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Việc xử phạt được căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 17 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, Công an TP.Huế đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc đối với cơ sở của ông Khoa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem