Huế: Nữ siêu trộm chợ Đông Ba "cõng" 6 tiền án tiếp tục bị bắt giữ

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 22/01/2021 11:43 AM (GMT+7)
Nữ "siêu trộm" này từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng sau những lần ra tù vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Bình luận 0

Ngày 22/1, theo tin từ Công an TP.Huế, cơ quan này đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp gây án tại chợ Đông Ba.

Đó là đối tượng Huỳnh Thị Đóa (SN 1968, trú phường Phú Hòa, TP.Huế).

Huế: Nữ siêu trộm chợ Đông Ba "cõng" 6 tiền án tiếp tục bị bắt giữ  - Ảnh 1.

Nữ siêu trộm chợ Đông Ba Huỳnh Thị Đóa.

Huỳnh Thị Đóa là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp tại chợ Đông Ba. Đối tượng này từng có 6 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng sau những lần ra tù vẫn ngựa quen đường cũ.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 19/1, chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1994, trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đến chợ Đông Ba để mua sắm. Trong lúc đang mua sắm, chị Ngân bị kẻ gian lấy trộm điện thoại iPhone trong túi áo.

Nhận được tin báo, Công an phường Phú Hòa nhanh chóng vào cuộc truy xét kẻ gây án. Sau một thời gian ngắn, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Huỳnh Thị Đóa. Công an bắt giữ Đóa khi đối tượng này đang có mặt tại nhà xe chợ Đông Ba và chuẩn bị tẩu thoát.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an phường Phú Hòa đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Huế thụ lý theo thẩm quyền.

Vào tháng 10/2020, khi gặp mặt Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, tiểu thương chợ Đông Ba từng bày tỏ sự bức xúc trước vấn nạn trộm cắp, ăn xin và "cò" du lịch lộng hành tại ngôi chợ nổi tiếng này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem