Hưng Yên: Nông dân làm giỏi, hát hay, ở làng là cây văn nghệ

Thu Hà Thứ bảy, ngày 31/10/2020 05:35 AM (GMT+7)
Không chỉ giỏi sản xuất, kinh doanh, những người nông dân Hưng Yên còn thể hiện tình yêu quê hương đất nước, yêu lao động qua lời ca tiếng hát trữ tình, đằm thắm của mình. Liên hoan Tiếng hát đồng quê do Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 29/10, tại nhà văn hoá lao động TP.Hưng Yên đã chinh phục được đông đảo người xem.
Bình luận 0

Trước khi diễn ra Liên hoan tiếng hát đồng quê Hưng Yên 2020, các đại biểu khách mời và các đội thi đã tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Khi người nông dân hát

Liên hoan tiếng hát đồng quê năm 2020 được Hội ND tỉnh Hưng Yên tổ chức chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10/1930- 14/10/2020); chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX với sự tham gia của 10 đơn vị Hội ND đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đơn vị tham gia 2 tiết mục văn nghệ ở các thể loại: Tốp ca, đơn ca, song ca, múa, độc tấu nhạc cụ dân tộc và nhiều tiết mục tự biên được khán giả và Ban giám khảo đánh giá cao.

Hưng Yên: Nông dân làm giỏi, hát hay, ở làng là cây văn nghệ - Ảnh 1.

Các đội thi chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức Liên hoan tiếng hát đồng quê Hưng Yên 2020. Ảnh: T.H

Khi xem các đơn vị biểu diễn, bà Trần Thị Lân (ở TP.Hưng Yên) tâm sự: "Tôi được biết thông tin có Liên hoan tiếng hát đồng quê diễn ra tại nhà văn hoá lao động TP.Hưng Yên, nhà cũng gần nên tiện thu xếp thời gian ra xem. Đều là những hội viên nông dân nhưng lời ca, tiếng hát của họ thật sự khiến tôi cảm phục. Có nhiều các bác nông dân tuổi cao nhưng hát vẫn rất khoẻ, rất hay…".

Kết thúc Liên hoan, tiết mục "Long lanh Nguyệt Hồ" của đội thi đến từ Hội ND huyện Khoái Châu đã giành giải xuất sắc; Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhất, 3 giải nhì và 14 giải ba cho các tiết mục tham gia liên hoan...

Với 20 tiết mục biểu diễn, các đơn vị đã đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, khi thì hào hùng khí thế, lúc lại rưng rưng xúc động. Đáng chú ý tại liên hoan là nhiều tiết mục tự biên được dàn dựng công phu, biểu diễn hết sức sinh động, gần gũi đã khắc họa bức tranh đồng quê sinh động về đời sống của người nông dân từ quá khứ đến hiện tại.

Chia sẻ sau khi hoàn thành tiết mục dự thi tại liên hoan, anh Hồ Văn Hoá đơn vị Hội ND huyện Văn Lâm phấn khởi: "Tiếng hát đồng quê" thực sự mang đến cho hội viên nông dân những phút giây thư giãn bổ ích, nâng cao tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong nông dân. Tham gia liên hoan, đội chúng tôi có 20 thí sinh là hội viên nông dân với 2 tiết mục múa, hát đều tự tập luyện trong thời gian gần một tháng".

Từ hàng ghế Ban giám khảo, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung luôn tấm tắc trước màn thể hiện của các đội thi. Nhạc sĩ nhận xét: 10 đội thi hôm nay đã mang đến 20 tiết mục đặc sắc, với phong cách riêng biệt, thể hiện sự chu đáo và công phu. Nội dung các tiết mục thể hiện vẻ đẹp và tình yêu quê hương đất nước; hướng về Đảng, Bác Hồ và những truyền thống quý báu của dân tộc. Nhiều tiết mục có sự đầu tư thích đáng và tạo được sức cuốn hút mạnh mẽ.

Hoạt động nhiều ý nghĩa

Là một người theo dõi phong trào văn hóa văn nghệ của tỉnh, thường xuyên được mời làm giám khảo các cuộc thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, nhạc sĩ Phạm Văn Bốn cho rằng: Quả thật, không khó để có thể nhận ra một vài giọng ca vẫn còn khá run khi biểu diễn, những điệu múa đâu đó còn có chút lạc nhịp. Nhưng nét hồn hậu, mộc mạc đặc trưng của những người nông dân chất phác, thật thà chính là thứ chất men say đắm lòng người.

"Tôi cho rằng những thí sinh tham dự hội thi hôm nay thực sự là những tuyên truyền viên xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân. Không chỉ giỏi trong sản xuất kinh doanh mà anh chị em còn là những người yêu thích ca hát; có nhiều năng khiếu hát hay, múa đẹp" - nhạc sĩ bày tỏ.

Bà Trần Thị Tuyết Hương – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Tổ chức liên hoa cho biết: "Liên hoan tiếng hát đồng quê, là đặc sản văn hóa riêng có của tổ chức Hội NDVN, là hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng của cán bộ, hội viên nông dân. Ngoài việc tạo cơ hội cho cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi, liên hoan còn là sân chơi bổ ích để các hội viên phát huy thế mạnh bản thân trong phong trào văn hoá – văn nghệ tạo nên sinh khí thi đua, phấn khởi trong lao động, sản xuất; tạo động lực thúc đẩy phong trào "Xây dựng gia đình nông dân văn hóa" tại các cơ sở Hội; hun đúc ý chí, nghị lực và quyết tâm xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh".

Theo bà Hương: Với phương châm hướng về cơ sở, năm nay, Hội ND tỉnh Hưng Yên tiếp tục hướng tới các đối tượng là hội viên, nông dân đang sinh hoạt và công tác tại các cơ sở Hội. Ngay từ khi phát động, hội thi đã giành được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự ủng hộ của chính quyền và sự nhiệt tình hưởng ứng của các ngành, đoàn thể và toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân. Sau hơn 2 tháng phát động đã có hơn 200 thí sinh là những cán bộ, hội viên của 10 huyện, thị, thành phố đại diện cho hơn 208.000 hội viên đang sinh hoạt từ 159 cơ sở Hội trong toàn tỉnh đã tụ hội về đây đua tài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem