"Hướng dẫn" mượn sổ hộ khẩu để nhận thêm tiền hỗ trợ ở Thái Nguyên: Xác minh nội dung tố cáo

Hà Thanh Thứ sáu, ngày 29/07/2022 06:55 AM (GMT+7)
TP.Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) vừa quyết định thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo của công dân về những sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng diễn ra tại dự án khu đô thị Đại Phong.
Bình luận 0

Bà Triệu Thị Phương (tổ dân phố 6, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh về việc làm sai trái của tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Đại Phong (Clip: Hà Thanh)

Trước đó, Dân Việt có bài viết "Thái Nguyên: Lạ kỳ mượn sổ hộ khẩu để nhận thêm tiền hỗ trợ ổn định cuộc sống". Vụ việc trên xảy ra trong quá trình giải phóng mặt bằng tại dự án khu đô thị Đại Phong (tổ dân phố Đại Phong, phường Ba Hàng, TX.Phổ Yên, nay là TP.Phổ Yên).

Theo đó, không ít hộ gia đình có đất nông nghiệp bị thu hồi tại dự án khu đô thị Đại Phong đã đi mượn sổ hộ khẩu để nhận thêm tiền hỗ trợ.

Điều đáng nói, theo người dân, việc mượn sổ hộ khẩu này do chính cán bộ ban giải phóng mặt bằng "hướng dẫn".

Cùng với việc phản ánh của báo chí, một số công dân phường Ba Hàng cũng đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thái Nguyên, trong đó có UBND TP.Phổ Yên.

Thái Nguyên: TP.Phổ Yên xác minh nội dung tố cáo của công dân trong công tác GPMB tại dự án KĐT Đại Phong - Ảnh 2.

Người dân tố cáo, có nhiều sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án khu đô thị Đại Phong (phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Hà Thanh

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, ngày 6/7, UBND TP.Phổ Yên đã ra Quyết định số 3737/QĐ-UBND về việc thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo đối với các ông, bà: Đỗ Hoàng Vân - Chủ tịch UBND phường Ba Hàng; Phan Thị Kim Hoàn - Phó Chủ tịch UBND phường Ba Hàng; Vũ Khánh Thiện - công chức địa chính phường Ba Hàng và một số cán bộ thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Phổ Yên.

Tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh việc các cán bộ trên hướng dẫn một số hộ gia đình, cá nhân mượn sổ hộ khẩu của hộ gia đình, cá nhân khác để được hưởng chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Thái Nguyên: TP.Phổ Yên xác minh nội dung tố cáo của công dân trong công tác GPMB tại dự án KĐT Đại Phong - Ảnh 3.

Quyết định về việc thành lập tổ xác minh nội dung tố cáo của UBND TP.Phổ Yên (Ảnh: Hà Thanh)

Bà Triệu Thị Phương (tổ 6, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên) là một trong những công dân có đơn tố cáo, cho biết: "Gia đình tôi có con rể mua gom đất ruộng của dân để sản xuất nông nghiệp. Việc thu hồi đất để xây dựng khu đô thị, gia đình tôi hoàn toàn nhất trí, ủng hộ. Nhưng trong quá trình thu hồi đất, việc bồi thường cho dân có 115 triệu đồng/sào trong khi con tôi mua của dân trước đó đã 800.000 đồng – 1 triệu đồng/m2. Do vậy tôi thấy đây là điều bất hợp lý".

Theo bà Phương, trong khi giải phóng mặt bằng, ban giải phóng mặt bằng và cán bộ địa phương có "hướng dẫn" cho người dân đi mượn sổ hộ khẩu về làm thủ tục để nhận thêm tiền hỗ trợ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng đây là việc làm có dấu hiệu trái với pháp luật, không đúng với pháp luật hiện hành của nhà nước.

Sau khi người dân gửi đơn tố cáo, vừa qua, ngày 20/7, Thanh tra TP.Phổ Yên đã xuống làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Cường (tổ dân phố Đại Phong) về vấn đề mượn sổ hộ khẩu. Qua đó, đã xác định được một số hộ, trong đó có hộ gia đình ông tổ trưởng tổ dân phố và hộ gia đình bà Lê Thị Ngọc.

"Chúng tôi đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào cuộc để giúp bà con làm sáng tỏ mọi vấn đề, lấy lại sự công bằng cho người dân," bà Phương nói.

Thái Nguyên: TP.Phổ Yên xác minh nội dung tố cáo của công dân trong công tác GPMB tại dự án KĐT Đại Phong - Ảnh 4.

Bà Triệu Thị Phương (tổ 6, phường Ba Hàng, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc để giúp bà con làm sáng tỏ mọi vấn đề, lấy lại sự công bằng cho người dân (Ảnh: Hà Thanh)

Ngày 20/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND TP.Phổ Yên cho biết, sau khi nhận được đơn, UBND TP.Phổ Yên đã thụ lý đơn của người dân dưới dạng tố cáo.

Sau khi xem xét, UBND TP.Phổ Yên đã quyết định thành lập tổ kiểm tra, xác minh và giao cho Thanh tra thành phố chủ trì. Hiện cơ quan Thanh tra đang tiến hành kiểm tra xác minh. Quan điểm của thành phố nếu có sai phạm thì sẽ xử nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đấy.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem