Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo hãng tin Kyodo, Viện cảnh báo rằng thiệt hại kinh tế còn lớn hơn nếu chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp mới để chống lại sự gia tăng đột biến số lượng ca mắc Covid-19 trong nước sau khi tổ chức Thế vận hội Tokyo và Paralympic như đã định.
Takahide Kiuchi, nhà kinh tế điều hành tại Viện nghiên cứu Nomura, cho biết: "Nếu hủy Thế vận hội, thiệt hại kinh tế vẫn sẽ nhỏ hơn thiệt hại nếu phải công bố tình trạng khẩn cấp."
Theo dữ liệu, việc tổ chức Thế vận hội Tokyo mà không có khán giả sẽ đạt mức doanh thu 1,66 nghìn tỷ yên (15 tỷ USD), thấp hơn khoảng 146,8 tỷ yên (135 triệu USD) so với khi khán giả trong nước tham dự.
Tuần trước, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế John Coates nói rằng Tokyo sẽ đăng cai Thế vận hội Olympic mùa hè ngay cả khi tình trạng khẩn cấp được ban bố tại thủ đô của Nhật Bản.
Thế vận hội mùa hè ở Tokyo ban đầu được lên kế hoạch vào năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại vào mùa xuân năm ngoái trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Các môn thi dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè này, từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8. Sự kiện này được cho là có số lượng lớn nhất các bộ môn thể thao (33 môn), cũng như các hạng mục (339 hạng mục).
Nhật Bản hiện đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca nhiễm virus do các biến thể gây ra, đồng thời tình trạng thiếu giường bệnh và nhân viên y tế ở một số khu vực cũng đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp.