huy động vốn
-
Từ 2021, công ty TNHH có thể huy động vốn bằng nhiều cách?
Huy động vốn là làm tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của công ty. Trong đó, việc huy động vốn công ty TNHH có thể thực hiện theo nhiều cách tuỳ vào nhu cầu và định hướng của mỗi doanh nghiệp.
-
NHCSXH Cam Lâm: Huy động vốn tiết kiệm đạt trên 55,9 tỷ đồng
Trong thời gian qua, cùng với việc cho vay vốn, NHCSXH huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) còn làm tốt công tác huy động vốn tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân và thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn. Tính đến cuối tháng 3/2021, tổng số huy động đạt trên 55,9 tỷ đồng.
-
Công ty Thái Bảo sai phạm tại nhiều dự án tái định cư
Theo kết luận thanh tra, Công ty Thái Bảo đã tổ chức huy động vốn trái quy định tại các dự án tái định cư với số tiền lên đến 381 tỉ đồng.
-
Luật sư: "Không nên hoạt động đơn độc trong ngành bất động sản"
Huy động vốn bất động sản (BĐS) không chỉ là câu chuyện của chủ đầu tư mà còn là vấn đề của nhà đầu tư thứ cấp.
-
Các tổ chức tín dụng tiếp tục lo ngại rủi ro tổng thể của khách hàng tăng trong quý IV
Hai nhóm khách hàng được TCTD đánh giá có mức độ rủi ro "tăng" cao hơn là nhóm khách hàng SMEs và Công ty cổ phần, TNHH và doanh nghiệp tư nhân.
-
Cổ phiếu doanh nghiệp điện mặt trời nổi sóng
Được hưởng lợi từ chính sách “trải thảm đỏ” khuyến khích đầu tư nên dễ hiểu khi cổ phiếu các doanh nghiệp điện mặt trời như BCG, TTA, ASM... thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
-
Quý IV sẽ đón sóng lên sàn của ngân hàng
Nhiều ngân hàng lên kế hoạch chuyển sàn giao dịch hay đưa cổ phiếu lên sàn vào cuối năm nay cho kịp thời hạn.
-
Tăng trưởng tín dụng đạt mức thấp 5,12%
Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, tăng trưởng tín dụng tính đến thời điểm 22/9/2020 đạt mức thấp 5,12%.
-
Lý do thị trường không còn căn hộ một tỷ đồng
Giá đất vọt lên 2-3 lần, vật tư - nhân công đội thêm 30-40% trong 5 năm qua khiến nhà giá rẻ biến mất khỏi rổ hàng.
-
Thổi 'bong bóng' trái phiếu, cảnh báo hệ luỵ khó lường
Nhiều doanh nghiệp đang tạo ra tài sản ảo, thông qua phát hành trái phiếu. Các chuyên gia kinh tế quan ngại rằng đại dịch Covid-19 chưa qua mà “bong bóng” trái phiếu đã tới thì đó là nguy cơ lớn.