Huyện Bình Liêu: Toàn huyện đạt bình quân 8 tiêu chí

Nam Phong Chủ nhật, ngày 29/06/2014 14:34 PM (GMT+7)
Với phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Bình Liêu đã tổ chức tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ NTM.
Bình luận 0

Chẳng hạn, xây dựng hoàn thành 28 tuyến đường với tổng chiều dài trên 15km, kiên cố hóa 16 công trình thủy lợi với tổng chiều dài 18,7km; xây dựng 96/97 nhà văn hóa thôn bản (trong đó có 22 nhà văn hóa xây mới đạt chuẩn), tiếp nhận và phân bổ 1.000 tấn xi măng, ưu tiên các xã phấn đấu về đích trước trong chương trình là Hoành Mô, Lục Hồn, Vô Ngại, và nhiều kết quả quan trọng khác.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huyện Bình Liêu đã có sự thay đổi căn bản: Từ chỗ bình quân toàn huyện chỉ đạt 3 tiêu chí NTM (năm 2010), sau 3 năm đã nâng lên hơn 8 tiêu chí.

Năm 2014, Bình Liêu xác định sẽ tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai tốt các quy hoạch sản xuất tập trung, hỗ trợ hợp tác xã và triển khai Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem