Huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi “soán ngôi” vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công

Công Hoàng
11/07/2024 11:45 GMT +7
Không tính vốn Chương trình MTQG, với kết quả thực hiện chỉ đạt 8,1%, huyện Bình Sơn đã “đội sổ” giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024, trong khối 13 địa phương của tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 11/7, theo thông tin PV Dân Việt được xác nhận, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp vào hôm qua, ngày 10/7, để nghe báo cáo tình hình về kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024.

Huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi “soán ngôi” vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công- Ảnh 1.

Huyện Bình Sơn là địa phương "đội sổ" giải ngân đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Tại cuộc họp trên, cùng với một số nội dung liên quan khác, Sở KHĐT Quảng Ngãi, đã tổng hợp và báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 của khối 13 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh.

Có kết quả thực hiện chỉ đạt 8,1% (không tính vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia) huyện Bình Sơn, nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Quảng Ngãi, đã chính thức "lên ngôi" vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công của khối 13 địa phương ở tỉnh này.

Chiếm vị trí áp chót bảng xếp hạng giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi, là "Thủ phủ quế" huyện miền núi Trà Bồng, với kết quả chỉ đạt tỷ lệ 8,5%.

Huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi “soán ngôi” vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công- Ảnh 2.

TP.Quảng Ngãi tiếp tục nằm trong tốp cuối bảng xếp hạng giải ngân đầu tư công 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: T.M

Kế đến là 1 cái tên quen thuộc của "tốp cuối" bảng xếp hạng đầu tư công năm 2023, đó là TP.Quảng Ngãi, địa phương được ví là "đầu tàu kinh tế" của tỉnh, với tỷ lệ đạt 12%; thấp hơn 2% so với cùng kì năm trước 2023.

Huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi “soán ngôi” vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công- Ảnh 3.

Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng báo cáo tại 1 cuộc họp. Ảnh: C.H

Điều khá bất ngờ trong vị trí bản xếp hạng giải ngân đầu tư công đợt này, từ là địa phương "đội sổ" của cùng kì năm trước 2023, với tỷ lệ đạt chỉ 13%, huyện Mộ Đức bất ngờ vươn lên "tốp đầu" của 6 tháng đầu năm 2024, với tỷ lệ đạt khá ấn tượng là 34,7%; xếp thứ 5/13 huyện, thị xã và thành phố.

Huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi “soán ngôi” vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công- Ảnh 4.

Huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi “soán ngôi” vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân. Ảnh: N.V

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức Phạm Ngọc Lân cho biết, để đạt được kết quả này, là sự nỗ lực rất lớn của nhiều cấp ngành địa phương, trong thời gian của nửa đầu năm 2024 đầy khó khăn vừa qua.

Huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi “soán ngôi” vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công- Ảnh 6.

Một công trình vốn đầu tư công ở huyện Lý Sơn. Ảnh: L.Danh.

Có tỷ lệ đạt đến 51,2%, huyện đảo Lý Sơn đã "vượt mặt" các "đàn anh" trong đất liền, để vươn lên và trở thành đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng giải ngân đầu tư công lần này (6 tháng đầu năm 2024); so với cùng kì năm ngoái 2023, tăng 6,2% và tăng 3 bậc.

Huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi “soán ngôi” vị trí đội sổ giải ngân đầu tư công- Ảnh 7.

Lý Sơn dẫn đầu trong 13 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Quảng Ngãi về giải ngân đầu tư công. Ảnh: C.H

Đứng thứ 2 là huyện Nghĩa Hành, với tỷ lệ đạt 40,8%; thứ 3 là huyện miền núi Ba Tơ, với tỷ lệ đạt 39,7%; thứ 4 là địa phương "cửa ngõ" phía Nam thành phố, huyện Tư Nghĩa, với kết quả đạt 35,7%.

Công Hoàng