Từ thông điệp "mình trong veo thì sợ gì" của Chủ tịch Hà Nội: Đã bố trí quỹ đất dịch vụ ở huyện Mê Linh

PV Thứ năm, ngày 17/11/2022 16:25 PM (GMT+7)
Liên quan đến giải quyết kiến nghị của người dân Mê Linh về trả đất dịch vụ, UBND TP.Hà Nội xác định đã bố trí đủ quỹ đất dịch vụ để giao các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện.
Bình luận 0

Trăn trở trả đất dịch vụ

Như Dân Việt đã thông tin, tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh và Sóc Sơn ngày 16/11, vấn đề chậm trễ giải quyết đất dịch vụ ở địa bàn huyện Mê Linh một lần nữa được cử tri huyện đặt ra. 

Trả lời ý kiến cử tri tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng, đất dịch vụ là vấn đề rất trăn trở của các thế hệ lãnh đạo Hà Nội, điều này không chỉ xảy ra ở riêng huyện Mê Linh.

Từ thông điệp "mình trong veo thì sợ gì" của Chủ tịch Hà Nội: Đã bố trí quỹ đất dịch vụ ở huyện Mê Linh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh trả lời kiến nghị cử tri ngày 16/11/2022

Nguyên nhân khiến tình trạng này xảy ra là do sự không đồng bộ trong chính sách giữa Hà Nội cũ và các khu vực ở các tỉnh lân cận khi sáp nhập để thiết lập Thủ đô Hà Nội mới.

"Tôi đọc hồ sơ thấy Mê Linh tương đối thuận. Các đồng chí cần quyết tâm triển khai để trả lại quyền lợi chính đáng cho bà con. Không có cớ gì mà bên Vĩnh Phúc cũng như vậy mà xử lý xong, còn Mê Linh thì nợ mấy nghìn suất thế này thì không ổn. Lỗi là lỗi của chúng ta, ở cấp ủy, lãnh đạo huyện, lãnh đạo TP", ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, nếu Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh "không dính dáng lợi ích gì" thì nên quyết tâm làm, xử lý các vấn đề liên quan đến đất dịch vụ.

Cùng đó, ông Thanh cũng động viên lãnh đạo các sở, ngành nếu cũng không có quyền lợi trong việc giao đất dịch vụ này thì phải quyết tâm làm, trả đất dịch vụ cho người dân.

Từ thông điệp "mình trong veo thì sợ gì" của Chủ tịch Hà Nội: Đã bố trí quỹ đất dịch vụ ở huyện Mê Linh - Ảnh 2.

Giai đoạn 1/1/1997 đến 1/8/2008, trên địa bàn huyện Mê Linh có 6420 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, tương ứng với 28,2 ha đất dịch vụ. Ảnh Trịnh Trọng.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, thế hệ lãnh đạo đương nhiệm "hơn chỗ khác vì là thế hệ sau, không dính dáng gì cả thì dũng cảm mà làm". Nếu mọi việc không được giải quyết rồi mỗi lúc một chính sách thì mọi thứ càng ngày càng khó. "Mình chẳng dính dáng gì mình không sợ… Mình trong veo thì sợ cái gì!", ông Thanh nói.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo huyện Mê Linh cho biết thời gian qua, huyện và TP.Hà Nội đã nỗ lực đeo bám nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại về giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện. 

Đồng thời, đảm bảo công bằng giữa các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, giải quyết dứt điểm kiến nghị, tồn tại nhiều năm, tình trạng khiếu kiện tập trung đông người, ổn định tình hình trên địa bàn, thống nhất với chính sách giao đất dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện trước đây.

Hiện nay, huyện Mê Linh đang chờ hướng dẫn của Bộ TNMT để trả dứt điểm đất dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất dịch vụ ở cả trước và sau thời điểm 22/7/2004 (thời điểm ban hành Quyết định 2502/QĐ-UB của UBND tỉnh Vĩnh Phúc - PV).

Tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về đất dịch vụ

Trong văn bản mới nhất gửi Bộ TNMT ngày 13/11/2022, UBND TP.Hà Nội đã đề xuất phương án tháo gỡ trong công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện Mê Linh.

Theo đó, UBND TP.Hà Nội đã thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TNMT) về việc rà soát chính sách áp dụng đất dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến trước năm 2004; Kết quả giao đất dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc và số liệu rà soát, thống kê nhu cầu đất dịch vụ huyện Mê Linh.

Từ thông điệp "mình trong veo thì sợ gì" của Chủ tịch Hà Nội: Đã bố trí quỹ đất dịch vụ ở huyện Mê Linh - Ảnh 4.

6.4.20 hộ gia đình, cá nhân ở huyện Mê Linh bị thu hồi đất nông nghiệp, tương ứng với 28,2ha đất dịch vụ. Đến nay, huyện Mê Linh đã bố trí đủ quỹ đất dịch vụ, đang chờ hướng dẫn của Bộ TNMT để bàn giao cho người dân. Ảnh: Thanh Xuân

Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh hiện nay có quyền được hưởng chính sách đất dịch vụ như các hộ gia đình, cá nhân như trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (đều chung quyết định thu hồi của Tỉnh); các hộ có đất nông nghiệp thu hồi trước khi có Quyết định 2502/QĐ-UBND cũng được hỗ trợ giao đất dịch vụ tương tự các hộ khác, không có sự phân biệt.

Giai đoạn 1/1/1997 đến 1/8/2008, trên địa bàn huyện Mê Linh có 6420 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, tương ứng với 28,2 ha đất dịch vụ.

Đến nay đã giao được cho 715 hộ với tổng diện tích 3,8 ha đất dịch vụ; số hộ còn lại đề nghị được giao là 5705 hộ gia đình, cá nhân tương ứng với 24,4 ha đất dịch vụ.

TP.Hà Nội và huyện Mê Linh cũng đã chuẩn bị quỹ đất để giao đất dịch vụ cho người dân. Theo đó, 13 dự án đã và đang triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ với tổng quỹ đất được giao đất dịch vụ là 29,68ha (Diện tích đất hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ là 6,6ha thuộc 3 dự án, đã tổ chức giao 3,8ha, quỹ đất sạch chưa giao là 2,8ha).

UBND TP.Hà Nội xác định đã bố trí đủ quỹ đất dịch vụ để giao các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh.

UBND TP.Hà Nội đề nghị Bộ TNMT xem xét thống nhất cho UBND huyện Mê Linh (TP.Hà Nội) thực hiện giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có đất nông nghiệp bị thu hồi cả trước và sau ngày 22/7/2004 tương tự như tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện.

Điều này nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, đảm bảo mặt bằng chung, giải quyết dứt điểm và tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Trước đó, ngày 15/12/2020, Bộ TNMT đã có văn bản hướng dẫn UBND TP.Hà Nội giải quyết giao đất dịch vụ. Ngày 22/10/2021, UBND TP.Hà Nội có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc thù giải quyết giao đất dịch vụ trên các địa bàn quận, huyện TP.Hà Nội.

Ngày 22/10/2022Bộ TNMT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung: "Đối với vướng mắc về giao đất dịch vụ cho người có đất nông nghiệp thu hồi tại huyện Mê Linh, Thanh Trì đã có hướng dẫn của Bộ TNMT và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ … đề nghị UBND TP có báo cáo riêng về khó khăn, vướng mắc của địa phương này để được xem xét, giải quyết cụ thể".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem