Hy Lạp bắt đầu cuộc bầu cử “sống còn”

Thứ hai, ngày 18/06/2012 11:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 17.6, các điểm bỏ phiếu trên khắp Hy Lạp đã mở cửa để phục vụ cuộc tổng tuyển cử được tổ chức lại có ý nghĩa then chốt.
Bình luận 0

Cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu quốc gia "chồng chất nợ nần" này sẽ tiếp tục các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" hay sẽ khiến tương lai ở lại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) của Athen bị đe dọa.

img
Người dân Hy Lạp đi bầu cử Quốc hội. Ảnh: Getty.

Khoảng 9,8 triệu cử tri Hy Lạp đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được dự đoán sẽ diễn ra đua tranh gắt gao giữa Đảng Dân chủ Mới theo đường lối bảo thủ vốn ủng hộ các gói cứu trợ tài chính và Đảng Syriza cực tả vốn phản đối chính sách chi tiêu khắc khổ. Dự đoán sẽ không có đảng nào hội đủ số phiếu cần thiết để giành đa số tại quốc hội, do đó những ngày tiếp theo nhiều khả năng sẽ chứng kiến các cuộc thảo luận để thành lập liên minh.

Tất cả các đảng đều tuyên bố muốn Hy Lạp ở lại trong khu vực đồng tiền chung. Chủ tịch Đảng Syriza - ông Alexis Tsipras, tin rằng thỏa thuận cứu trợ có thể được đàm phán lại mà không cần Hy Lạp phải ra đi, vì ông khẳng định các lãnh đạo châu Âu sẽ không thể giải quyết được những rối loạn nảy sinh sau khi một thành viên rời khu vực đồng euro.

Theo Chủ tịch Đảng Dân chủ mới Antonis Samaras, việc chối bỏ các gói cứu trợ của châu Âu sẽ buộc Hy Lạp quay trở về sử dụng đồng tiền drachma. Tuy nhiên, ông cũng có quan điểm muốn được đàm phán lại một số điều khoản trong gói giải cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem