Hy Lạp: Thủ tướng từ chức, Tổng thống giải tán Quốc hội

Thứ năm, ngày 12/04/2012 10:27 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 11.4, Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã tuyên bố từ chức. Cùng ngày, Tổng thống Karolos Papoulias cũng ra sắc lệnh giải tán Quốc hội.
Bình luận 0

Giới truyền thông đưa tin, Thủ tướng Papademos đã chính thức đệ đơn từ chức lên Tổng thống và đã được chấp nhận.

img
Quốc hội Hy Lạp. Ảnh: EPA

Tiếp đó, tại phiên họp khẩn diễn ra tối qua, 11.4, Tổng thống Karolos Papoulias đã ban hành sắc lệnh giải tán Quốc hội và yêu cầu tiến hành bầu cử sớm dự kiến diễn ra vào ngày 6.5 tới.

Cũng theo kế hoạch, Quốc hội mới sẽ được họp phiên đầu tiên vào ngày 17.5 tới.

Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Thủ tướng Papademos khẳng định, cuộc bầu cử sắp tới sẽ mang tới cho nhân dân Hy Lạp cả những cơ hội lẫn thách thức mới.

Ông Papademos, 64 tuổi, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, được bổ nhiệm làm Thủ tướng tạm quyền Hy Lạp từ hồi tháng 11 năm ngoái.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem