IFC và Nhật Bản đầu tư sản xuất gỗ tại Việt Nam

Thứ sáu, ngày 08/07/2011 07:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tập đoàn Tài chính (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sumitomo của Nhật Bản đã thông báo góp vốn đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất ván ép tại tỉnh Long An của Việt Nam.
Bình luận 0

Trong đó, IFC sẽ đóng góp 9 triệu USD vốn cổ phần đầu tư xây dựng nhà máy nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất đồ gỗ hiện đứng thứ ba trên thế giới của Việt Nam, và đem lại lợi ích cho khoảng 700 nông dân tham gia vào chuỗi cung ứng lâm nghiệp.

Ngành công nghiệp sản suất đồ gỗ của Việt Nam hiện trong tình trạng thiếu nguồn cung ván ép sản xuất trong nước và đang phải nhập khẩu tới 70% nhu cầu, trong khi đây là một trong những nguyên liệu chủ yếu để sản xuất đồ gỗ thành phẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem