IMF dự báo GDP Việt Nam tăng 7% trong năm 2021

11/05/2020 14:06 GMT+7
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay sẽ chậm lại do tác động của dịch COVID-19, nhưng có thể đạt mức 7% trong năm 2021.

Theo hãng tin Reuters, trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, ông Francois Painchaud ngày 11/5 cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 sẽ giảm so với mức trung bình khoảng 7% trong hai năm 2018 và 2019. Nguyên nhân là do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ mà Chính phủ Việt Nam áp dụng cùng với suy thoái toàn cầu, mức cầu tiêu dùng trong nước suy giảm.

IMF dự báo GDP Việt Nam tăng 7% trong năm 2021 - Ảnh 1.

Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam Francois Painchaud. Ảnh: Dangcongsan.vn

Theo ông, một số ngành sẽ bị ảnh hưởng lớn từ COVID-19, trong đó có du lịch, vận tải và ngành kinh doanh khách sạn, phòng nghỉ.

Tuy nhiên, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ hồi phục, đạt mức 7% vào năm 2021 khi các biện pháp kiểm soát được dỡ bỏ, cùng với đó là việc nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ, những nền tảng vững chắc trong kinh tế vĩ mô và mức cầu hàng hóa từ các thị trường bên ngoài dần phục hồi.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Cùng chuyên mục