Lộ diện 4 ứng viên đăng cai Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam lo lắng tột độ

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 18/07/2022 19:10 PM (GMT+7)
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố 4 quốc gia chạy đua đăng cai Asian Cup 2023, trong đó có 1 cái tên khiến ĐT Việt Nam lo lắng.
Bình luận 0

Sáng 18/7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố danh sách 4 quốc gia chạy đua đăng cai VCK Asian Cup 2023 gồm Hàn Quốc, Australia, Qatar và Indonesia. 4 quốc gia sẽ có thời hạn đến ngày 31/8 tới để hoàn tất mọi hồ sơ đấu thầu.

Lộ diện 4 ứng viên đăng cai Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam lo lắng tột độ - Ảnh 1.

Asian Cup 2023 xác định 4 quốc gia chạy đua đăng cai.

Tới ngày 17/10, AFC sẽ xem xét và lựa chọn quốc gia thích hợp nhất làm nước chủ nhà của Asian Cup 2023. Trong danh sách xin đăng cai VCK Asian Cup 2023 giờ chót, Nhật Bản dù từng là ứng viên sáng giá nhưng đã xin rút lui vì nhiều lý do khác nhau.

Theo báo chí Thái Lan, nếu Hàn Quốc hoặc Indonesia làm chủ nhà, VCK Asian Cup sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau, cùng thời điểm như dự tính ban đầu là từ ngày 16/6 đến 16/7. Trường hợp Australia hoặc Qatar đăng cai, VCK Asian Cup 2023 có thể diễn ra vào đầu năm 2024.

Bởi lẽ, Australia phải tổ chức World Cup bóng đá nữ cùng với New Zealand diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023 nên khó lòng tổ chức 2 giải đấu lớn cùng thời điểm. Trong khi đó, Qatar là nước chủ nhà của World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay nên muốn chuyển sang mùa đông (cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024) vì mùa hè thời tiết rất nóng.

Lộ diện 4 ứng viên đăng cai Asian Cup 2023, ĐT Việt Nam lo lắng tột độ - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam có thể rơi xuống nhóm hạt giống số 3 nếu Indonesia làm chủ nhà.

Nhìn vào danh sách, ĐT Việt Nam lo lắng tột độ với Indonesia. Nếu Indonesia trúng thầu, đội tuyển quốc gia nước này sẽ từ nhóm hạt giống số 4 lên nhóm số 1 còn ĐT Việt Nam từ nhóm hạt giống số 2 sẽ rớt xuống nhóm 3. Điều này sẽ khiến ĐT Việt Nam đứng trước nguy cơ rơi vào bảng đấu "tử thần".

Do đó, ĐT Việt Nam đương nhiên muốn VCK Asian Cup 2023 diễn ra ở 1 trong 3 nước còn lại thay vì Indonesia. Indonesia là chủ nhà của giải U19 Đông Nam Á 2022 và ai cũng biết vụ lùm xùm kiện tụng của đất nước xứ Vạn đảo vừa qua.

Trong đó, Hàn Quốc là địa điểm tốt nhất bởi múi giờ không chênh lệch quá nhiều với Việt Nam, khí hậu tốt và cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại đây là rất đông. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt một khi thi đấu tại Hàn Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem