Indonesia ứng phó thế nào với đại dịch Covid-19 đang ngày càng lan rộng?

Thứ năm, ngày 15/07/2021 20:59 PM (GMT+7)
Hôm 15/7, một Bộ trưởng cấp cao cho biết, Indonesia đang gặp phải “tình huống xấu nhất” khi đối mặt với đại dịch Covid-19, đồng thời nói thêm rằng chính phủ đang chuẩn bị cho một đợt gia tăng các trường hợp nhiễm mới khi biến thể Delta ngày càng lan rộng.
Bình luận 0

Quốc gia đông dân thứ 4 thế giới đang phải vật lộn để ứng phó với đại dịch Covid-19, ngay cả sau khi đã áp đặt triệt để các biện pháp hạn chế di chuyển. Indonesia bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine vào tháng Giêng, nhưng chỉ có khoảng 5,8% trong tổng số 270 triệu người đã được tiêm cả hai mũi.

Hôm 14/7, Indonesia ghi nhận 54.000 trường hợp nhiễm mới, đạt mốc kỷ lục số ca nhiễm mới trong tháng qua, và tăng hơn mười lần so với con số vào đầu tháng Sáu.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng cấp cao Luhut Pandjaitan cho biết số lượng ca mắc Covid-19 hàng ngày vẫn có thể tăng lên do biến thể Delta, được xác định lần đầu tiên ở Ấn Độ, có thời gian ủ bệnh từ hai đến ba tuần.

"Chúng tôi đang ở trong tình huống xấu nhất", Luhut nói.

"Nếu chỉ khoảng 60.000 (ca mỗi ngày) hoặc nhiều hơn thế một chút, chúng tôi có thể kiểm soát được. Chúng tôi đang chuẩn bị cho trường hợp 100.000 ca mắc mới mỗi ngày", ông nói thêm.

Chính phủ đã chuyển đổi các tòa nhà thành cơ sở cách ly, đưa thêm các bác sĩ và y tá tới để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, đồng thời nhập khẩu oxy và thuốc.

Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Indonesia (BPOM) đã cho phép sử dụng thuốc chống ký sinh trùng Ivermectin trong trường hợp khẩn cấp chữa trị Covid-19, một quan chức Bộ Y tế nói với Reuters.

Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như các cơ quan quản lý ở Châu Âu và Mỹ đã khuyến cáo rằng loại thuốc này không nên được sử dụng cho bệnh nhân Covid-19, tuy nhiên hiện tại nó vẫn đang được dùng để điều trị bệnh đường hô hấp ở một số quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ.

Indonesia ứng phó thế nào với đại dịch Covid-19 đang ngày càng lan rộng? - Ảnh 1.

Một học sinh tiêm vaccine Covid-19 ở Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia vào ngày 14 tháng 7 năm 2021. Ảnh: Reuters

Các bệnh viện ở đảo Java, hòn đảo đông dân nhất của Indonesia đã quá tải trong vài tuần nay khiến nhiều bệnh nhân gặp khó khăn trong việc điều trị, hàng trăm người chết trong khi tự cô lập mình tại nhà.

Các ca bệnh và tỷ lệ lấp đầy giường cũng tăng lên ở nhiều vùng của Sumatra và Kalimantan, cũng như những vùng xa xôi hơn như Tây Papua, nơi thiếu cơ sở y tế cần thiết để xử lý ổ dịch.

Luhut cũng nói rằng hiệu quả của vaccine yếu hơn trong việc ngăn chặn biến thể Delta, mặc dù vậy mọi người vẫn nên tiêm chủng đầy đủ để hạn chế nguy cơ tử vong.

"Chính phủ đang phân tích tình hình và sẽ quyết định có mở rộng các biện pháp hạn chế coronavirus khẩn cấp hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 20/7 hay không", ông nói.

Trong một báo cáo khác, Liên đoàn lao động KSPI ước tính hơn 10% công nhân trong lĩnh vực sản xuất đã bị nhiễm bệnh và nhiều người đã chết.

"Điều này rất đáng lo ngại, dịch bệnh sẽ gây nguy hiểm cho sự tồn vong của nền kinh tế và cuộc sống của người lao động", Chủ tịch KSPI Said Iqbal phát biểu tại một cuộc họp báo.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem