iPhone 12 giúp Apple hốt bạc tỷ đô la trong quý vừa qua

Như Quỳnh Thứ bảy, ngày 01/05/2021 05:55 AM (GMT+7)
Apple đã kiếm được 89,6 tỷ USD doanh thu trong quý 1/2021 mà nguyên nhân đến từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của iPhone, thiết bị đeo được và dịch vụ.
Bình luận 0

Trong báo cáo tài chính mới nhất, Apple đã xác nhận doanh thu 89,6 tỷ đô la cho quý kết thúc vào tháng 3 năm 2021. Con số này thể hiện mức tăng trưởng hàng năm 54% so với quý 1/2020, khi Apple báo cáo 58,3 tỷ USD vào đầu năm. Lợi nhuận ròng của công ty tăng mạnh 110%, đạt 23,6 tỷ USD.

img

iPhone 12 gián tiếp giúp Apple có doanh thu bạc tỷ USD trong quý 1/2021.

CEO Tim Cook cho biết: “Quý này đối với Apple sẽ không thể thành hiện thực nếu không có sự làm việc không mệt mỏi và sáng tạo của mọi thành viên trong nhóm Apple trên toàn thế giới. Chúng tôi rất hài lòng bởi phản ứng nhiệt tình của khách hàng đối với dòng sản phẩm tiên tiến chưa từng có mà chúng tôi đã cung cấp trong một mùa lễ lịch sử”.

Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý 1 của công ty đạt 42,5% và tăng so với quý 1/2020, đạt mức 38,4%. Chi phí hoạt động trong giai đoạn này là 10,6 tỷ USD, cao hơn mức 9,5 tỷ USD của quý 1/2020. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu được báo cáo là 1,4 USD.

img

Apple thắng đậm trong quý 1/2021 với doanh thu cao nhất từ trước đến nay của quý 1.

Khá thú vị, doanh số này đã vượt qua dự đoán của phố Wall khi cho rằng Apple sẽ đạt doanh thu 77,4 tỷ USD, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,99 USD. Nhìn chung, quý 1/2021 của Apple cho thấy công ty đã giảm thiểu các tác động liên quan đến đại dịch Covid-19.

Vào quý 4/2020, Apple đã đạt doanh thu kỷ lục 111,4 tỷ USD nhờ sự tăng trưởng đáng kể trong doanh số bán iPhone, với sự xuất hiện của loạt iPhone 12. Và quý 1/2021, Apple cũng hưởng lợi từ quý trước đó với doanh thu iPhone đạt 47,9 tỷ USD, tăng từ mức 28,96 tỷ USD trong quý 1/2020.

img

iPhone vẫn là ông trùm về doanh thu bán hàng trong một quý của Apple.

Doanh thu từ iPad là 7,8 tỷ USD, tăng 4,4 tỷ USD của một năm trước, trong khi doanh thu của Mac là 9,1 tỷ USD, tăng từ 5,4 tỷ USD trong quý 1/2020. Cuối cùng, thiết bị đeo, gia đình và phụ kiện tăng lên 7,8 tỷ USD, từ 6,3 tỷ USD cùng thời điểm năm ngoái. Riêng bộ phận Dịch vụ của Apple tiếp tục tăng trưởng đáng tin cậy, lên mức 16,9 tỷ USD của 13,4 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2020.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem