iPhone 12 sắp lên kệ: nhà máy Trung Quốc làm việc 24/7, công nhân nhận thưởng "khủng"

30/09/2020 10:55 GMT+7
Các nhà sản xuất iPhone tại Trung Quốc đang làm việc 24/24 để sản xuất lô hàng iPhone 12 mới sắp ra mắt của Apple, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP mới đây đưa tin.
iPhone 12 sắp lên kệ: nhà máy sản xuất Trung Quốc làm việc 24/7, công nhân nhận thưởng "khủng" - Ảnh 1.

Trước thềm iPhone 12 lên kệ, nhà máy sản xuất Trung Quốc làm việc 24/24

Tại nhà máy Foxconn Trịnh Châu - một trong những nhà cung cấp quan trọng bậc nhất của Apple, công nhân đang làm việc không ngày nghỉ và buộc phải tăng ca để đáp ứng tiến độ gấp rút của các lô hàng iPhone 12. Đi kèm với đó là những khoản tiền thường, tiền tăng ca hậu hĩnh.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã gọi đây là hình ảnh phản ánh mối liên hệ sâu sắc giữa nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ, bất chấp những nỗ lực tách rời kinh tế mà chính quyền Trump đang thúc đẩy.

Sự phục hồi nhanh chóng của Trung Quốc so với phần còn lại của thế giới trong đại dịch Covid-19, đặc biệt là ở khía cạnh sản xuất, đã giúp Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị trí trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Ngay từ tháng 2, nhà máy Foxconn đặt tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã tiếp tục duy trì sản xuất dưới điều kiện kiểm dịch nghiêm ngặt để đáp ứng tiến độ mà Apple đưa ra. Wang Guofeng, một nhân viên của Foxconn cho hay anh phải làm thêm giờ nhiều hơn từ đầu mùa hè đến nay và hầu hết các công nhân chỉ được nghỉ tối đa 4 ngày mỗi tháng. “Bạn sẽ kiếm được 5.000-6.000 NDT lương mỗi tháng. Nếu làm việc tại nhà máy ít nhất 90 ngày, bạn còn nhận được một khoản tiền thưởng đặc biệt” - anh Wang tiết lộ.

Một nhân viên giấu tên khác cho hay các dây chuyền sản xuất iPhone 12 hiện đang hoạt động 24/24 và công nhân đã bắt đầu làm việc cả ca đêm. “Chúng tôi đã bận rộn trong nhiều tuần qua vì tiến độ sản xuất iPhone 12”.

Dòng iPhone 12 mới nhất của Apple dự kiến sẽ được ra mắt trong tháng tới. Đây có thể sẽ là mẫu iPhone đầu tiên có trang bị kết nối 5G từ nhà Táo Khuyết. Để đáp ứng kịp tiến độ, Foxconn đã đưa ra nhiều chính sách khuyến khích nhân viên hậu hĩnh. Một tin quảng cáo tuyển dụng cho biết kể từ ngày 18/9, bất kỳ công nhân mới nào làm việc ít nhất 90 ngày sẽ nhận được khoản tiền thưởng lên tới 10.000 NDT. Sau ngày 26/9, khoản tiền thưởng sẽ giảm xuống 8.500 NDT. Các nhân viên đang làm việc cũng sẽ nhận được khoản thưởng nóng 500 NDT nếu giới thiệu một người mới vào làm.

Nhiều công nhân thậm chí còn nhận được thông báo không có ngày nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh trong tuần này để đảm bảo tiến độ sản xuất, lắp ráp iPhone. “Một số người sẵn sàng bỏ kỳ nghỉ vì theo luật Trung Quốc, tiền lương nếu làm việc trong ngày nghỉ sẽ tăng gấp 3” - một công nhân giấu tên cho hay.

Chính quyền địa phương Hà Nam cũng tạo điều kiện hỗ trợ Foxconn bằng cách cấp phép cho 200.000 lao động của nhà máy trở lại làm việc nhanh nhất có thể sau đại dịch. Tính riêng trong tháng 6, các lô hàng xuất đi từ Foxconn đã tăng 50,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ công ty tư vấn công nghệ Canalys cho thấy Apple đã xuất xưởng tổng cộng 45,1 triệu chiếc iPhone trên toàn cầu trong quý II/2020, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái dù lượng tiêu thụ smartphone toàn cầu giảm mạnh 14%.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục