Iran bắt giữ 10 người bị tố làm 'gián điệp' cho các cơ quan tình báo nước ngoài

Phương Đăng (theo AP) Thứ tư, ngày 13/10/2021 10:13 AM (GMT+7)
Iran vừa bắt giữ 10 người ở một tỉnh phía nam mà nước này cho là có liên hệ với các cơ quan tình báo nước ngoài, hãng thông tấn IRNA đưa tin.
Bình luận 0
Iran bắt giữ 10 người bị tố làm 'gián điệp' cho các cơ quan tình báo nước ngoài - Ảnh 1.

Iran gần đây đã bầu giáo sĩ cứng rắn Ebrahim Raisi làm Tổng thống mới. Ảnh: AP/PTI

IRNA cho biết, cơ quan tình báo Iran đã bắt giữ 10 người này sau khi giám sát "tinh vi và liên tục" họ ở tỉnh Bushehr. Hãng tin này không nêu tên các quốc gia mà các nghi phạm có liên quan. 10 người vừa bị bắt là kiều bào Iran ở các nước trong khu vực. Họ bị cáo buộc hoạt động như là đồng phạm cho các  cơ quan gián điệp của “các nước thù địch” với Iran, bao gồm kẻ thù không đội trời chung của Cộng hòa Hồi giáo là Israel và Mỹ.

Bushehr là nơi có nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran được đưa vào hoạt động vào năm 2011 với sự giúp đỡ của Nga. Vào tháng 7, Iran cho biết nhà chức trách đã bắt giữ các thành viên của một nhóm gián điệp có liên hệ với cơ quan tình báo Mossad của Israel trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra liên quan đến tình trạng thiếu nước ở phía tây nam nước này.

Năm 2019, Iran cho biết họ đã bắt giữ 17 người Iran bị cáo buộc làm gián điệp liên quan đến các địa điểm hạt nhân và quân sự của nước này cho CIA và báo cáo rằng một số người trong số họ đã bị kết án tử hình.

Iran thỉnh thoảng thông báo về việc giam giữ những người mà họ cho là làm gián điệp cho nước ngoài, bao gồm cả Mỹ và Israel.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem