Iran đủ sức nhấn chìm Hải quân Mỹ ở vùng Vịnh nếu thế chiến 3 bùng nổ?

Minh Nhật (theo Express) Thứ ba, ngày 17/09/2019 16:52 PM (GMT+7)
Nỗi lo sợ thế chiến 3 bùng nổ ngày càng tăng khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ đang leo thang nhanh chóng sau các cuộc tấn công vào 2 nhà máy lọc dầu lớn của Ả Rập Saudi mà Washington cáo buộc do Iran thực hiện.
Bình luận 0

img

Căng thăng đang gia tăng giữa Mỹ và Iran thổi bùng nguy cơ thế chiến 3 bùng nổ.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ Iran đứng sau vụ tấn công nhằm vào 2 nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi và cảnh báo cuộc tấn công có thể bị đáp trả bởi "đòn đánh lớn gấp nhiều lần".

Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ đã "khóa mục tiêu và lên nòng", ám chỉ về khả năng Mỹ có phản ứng quân sự với vụ tấn công nhà máy dầu của đồng minh ruột. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng cho biết, Lầu Năm Góc đang lên phương án ứng phó với cuộc tấn công nhà máy dầu Ả Rập Saudi.

"Đại diện các quân binh chủng trong quân đội Mỹ đang làm việc với các đối tác để đối phó với cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ này, cũng như bảo vệ trật tự thế giới dựa trên luật lệ đang bị Iran phá hoại", Bộ trưởng Esper đăng trên Twitter hôm 16/9.

Trước đó, 10 máy bay không người lái đã tấn công hai cơ sở sản xuất dầu thuộc tập đoàn Aramco ở Abqaiq và Khurais, Ả Rập Saudi hôm 14/7. Cuộc tấn công khiến chuỗi cung cấp 5,7 triệu thùng dầu thô và khí đốt/ngày của Aramco, tương đương 50% tổng sản lượng sản xuất toàn quốc, phải ngừng hoạt động, làm sụt giảm 5% lượng cung dầu mỏ toàn cầu.

Phiến quân Houthi tại Yemen đã nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công, song Mỹ cho rằng Iran mới là chủ mưu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi ngay lập tức phản bác, gọi những cáo buộc của Mỹ là "vô nghĩa", nhằm tạo ra cái cớ để hợp thức hóa các hành động chống lại Tehran trong tương lai.

Ngoài ra, ông Hajizadeh, một lãnh đạo quân sự Iran đã lên tiếng cảnh báo Mỹ rằng, nước này sẵn sàng chiến tranh với Mỹ.

Vậy lực lượng vũ trang Iran mạnh cỡ nào?

Các lực lượng vũ trang Iran được tạo thành từ quân đội, Lực lượng Vệ binh Cách mạngvà Lực lượng Thực thi Pháp luật (Cảnh sát). 

Các lực lượng vũ trang Iran không bao gồm Lực lượng Thực thi Pháp luật có tổng cộng khoảng 523.000 người hoạt động thường trực. Tất cả các nhánh của lực lượng vũ trang Iran đều nằm dưới sự chỉ huy, điều động của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang.

Bộ Quốc phòng và Cục Hậu cần chịu trách nhiệm lập kế hoạch hậu cần và hỗ trợ các lực lượng vũ trang chứ không liên quan đến việc chỉ huy tác chiến quân sự trên chiến trường.

Quân đội Iran được xếp hạng là lực lượng vũ trang mạnh thứ 14 trên thế giới theo Xếp hạng sức mạnh quân sự năm 2019 của Global Firepower.

Iran đã mất thứ hạng 13 năm 2018 sau khi hứng chịu các lệnh trừng phạt Mỹ vào tháng 8/2018, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Cộng hòa Hồi giáo.

Các lực lượng vũ trang chính quy của Iran có khoảng 398.000 người, trong đó, Bộ binh của Cộng hòa Hồi giáo  gồm 350.000 nhân sự; Hải quân gòm 18.000 người và Không quân có 30.000 người.

Những con số trên được cung cấp bởi The Military Balance 2019 - một đánh giá hàng năm về khả năng quân sự và kinh tế quốc phòng của 171 quốc gia trên toàn thế giới.

Trong khi đó, quy mô kho vũ khí chính xác của quân đội Iran vẫn là một ẩn số khi nước này tuyên bố không sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp sự ngờ vực của một số đối thủ như Israel.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem