Ireland xin cứu trợ 85 tỷ Euro

Thứ sáu, ngày 26/11/2010 19:18 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ trưởng ngân sách Pháp Francois Baroin cho biết, gói cứu trợ tài chính dành cho Ireland có thể lên tới 85 tỷ Euro (114 tỷ USD).
Bình luận 0

Theo đó, 35 tỷ Euro sẽ được dành riêng cho các ngân hàng và 50 tỷ Euro còn lại để hỗ trợ cho nền tài chính của chính phủ Ireland.

img
Bộ trưởng ngân sách Pháp Francois Baroin.

Thủ tướng Ireland Brian Cowen, người phải đối mặt với nhiều sự phản đối từ các bên do không muốn yêu cầu gói cứu trợ khẩn cấp, đã quyết định xin viện trợ từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm cải tổ nhà băng và hệ thống tài chính Ireland.

Ông cũng cho biết, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ có cuộc mạn đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel trên điện thoại về gói cứu trợ. Còn bà Merkel nói rằng, Đức sẵn sàng giúp đỡ Ireland, song sự ủng hộ này còn tùy thuộc vào nỗ lực hành động của Ireland, tiến đến sự hòa bình và ổn định.

Ông Baroin cho biết, trong khuôn khổ cuộc họp chính phủ, Tổng thống Sarkozy nhắc lại, Pháp luôn sẵn sàng làm việc với các đối tác EU về hệ thống hỗ trợ tài chính ngay khi Hy Lạp chớm khủng hoảng.

“Chúng tôi vẫn theo dõi sát sao tình hình Ireland, nhất là những nỗ lực của Ireland trong vấn đề thuế khóa”, ông nói thêm.

Đầu tuần này, ông Sarkozy cũng cho biết, Ireland cần tăng thuế để cân đối bảng thu chi ngân sách.

Dự kiến, các ngân hàng Ireland sẽ phải đối mặt với một loại thuế mới, thay cho việc nâng lãi suất đối với thuế doanh nghiệp. Ireland sẽ là nước thứ hai trong 16 nước sử dụng đồng tiền chung Euro được giải cứu trong năm nay, sau Hy Lạp.

Theo AFP

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem