Ít đất, nông dân vẫn giàu

Trần Đáng Thứ tư, ngày 25/05/2016 17:23 PM (GMT+7)
Việc xác định phát triển nông nghiệp đô thị trong thời gian qua đã biến Hóc Môn – một địa phương đất ít, người đông trở thành một trong những huyện có nền nông nghiệp phát triển mạnh nhất TP. HCM.
Bình luận 0

Nuôi bò sữa, trồng hoa thu lãi cao

Nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao mà thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hóc Môn xuất hiện rất nhiều tỷ phú trồng nấm, tỷ phú chăn nuôi heo, hay tỷ phú bò sữa... Anh Đào Văn Hôn (xã Xuân Thới Thượng) – chủ trang trại bò sữa cho biết, anh đang nuôi khoảng 200 con bò sữa, mỗi ngày cho thu nhập hàng chục triệu đồng.

Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi bò sữa, anh Hôn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi bò từ khâu chăm sóc, phòng trừ bệnh, đến khâu phối giống, chính vì vậy đàn bò nhà anh luôn khỏe mạnh, cho năng suất sữa cao. Hiện, trung bình một con bò sữa nhà anh cho hơn 20 lít sữa tươi/ngày, thậm chí có con còn đạt 40 lít/ngày.

img

Anh Đào Văn Hôn ở xã Xuân Thới Thượng – có thu nhập cao với 200 con bò sữa. Ảnh: T.Đ

Trong khi đó, bà Lê Thị Mỹ Phước (ấp Trung Lân, Bà Điểm) lại quyết tâm gắn bó với vườn lan rộng 3.000m2. Không chỉ trồng lan, bà còn đứng ra thu mua hoa từ các nhà vườn ở Hóc Môn, Củ Chi và tỉnh Long An để cung cấp ra thị trường. Để tìm giống hoa tốt, bà đã nghiên cứu, lai tạo thành công các giống lan của Thái Lan để cung cấp cây giống cho người trồng lan thành phố với giá rẻ nhất. 

"Chúng tôi đang tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; chọn từng loại cây trồng phù hợp nhu cầu tiêu dùng, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản; đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất, xúc tiến thương mại, xây dựng các mô hình điểm tạo đầu ra cho sản phẩm…”.

Ông Võ Văn Hòa Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hóc Môn

Tiến thêm một bước, bà Phước đã mạnh dạn thành lập HTX Ngọc Điểm nhằm thực hiện ước mơ biến những diện tích đất trồng cây kém hiệu quả trên địa bàn xã Bà Điểm sang trồng lan cao cấp để giúp bà con nông dân trong vùng cùng nhau phát triển kinh tế. Cũng với mong muốn đó, bà tiếp tục truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật cùng kinh nghiệm 10 năm trồng lan của mình cho xã viên, bà con nông dân có nhu cầu.

Nông nghiệp luôn trong nghị quyết

Không thể phủ nhận, nguồn vốn vay ưu đãi của thành phố trong thời gian qua đã giúp nhiều hộ nông dân ở Hóc Môn chuyển mạnh sang sản xuất kinh doanh theo hướng nông nghiệp đô thị, mở rộng quy mô sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề cho nhiều lao động nông dân... Đặc biệt, quá trình này đã góp phần thay đổi hình ảnh nông thôn, nông nghiệp của huyện, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ông Lê Tuấn Tài - Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cho biết, theo tinh thần Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hóc Môn sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị và huyện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải đi trước nhằm giúp nông dân làm ra những sản phẩm nông nghiệp vừa đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, vừa khẳng định thương hiệu nông sản và tăng thu nhập. Đặc biệt là trong bối cảnh đất sản xuất nông nghiệp ở Hóc Môn ngày càng thu hẹp do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, do đó huyện cũng đã đặt ra vấn đề quy hoạch và sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, khai thác hiệu quả tối đa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem