Trung vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cao gần 2m đe dọa tham vọng của Thép Xanh Nam Định

PV Thứ ba, ngày 30/05/2023 13:10 PM (GMT+7)
Sở hữu chiều cao lên tới 1m96, Janclesio Almeida Santos trở thành thứ vũ khí nguy hiểm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong các pha không chiến. Ở trận đấu thuộc vòng 10 V.League 2023, Thép xanh Nam Định sẽ phải rất đề phòng trung vệ người Brazil này khi hàng thủ của họ toàn... cầu thủ nội.
Bình luận 0

Trong bối cảnh tất cả các đội bóng tại V.League đều sử dụng cầu thủ ngoại cho hàng công, thì theo chiều ngược lại, họ cũng sử dụng các trung vệ ngoại có chiều cao và thể hình tốt để đối phó với các tiền đạo ngoại. Duy chỉ có Thép xanh Nam Định là đi ngược lại xu thế. Theo đó, cả 3 cầu thủ ngoại của Thép xanh Nam Định đều chơi ở tuyến trên, bao gồm 2 tiền đạo (Dominic Vinicius - Nnamani) và 1 tiền vệ tấn công (Hendrio Araujo). Còn ở hàng thủ, HLV Vũ Hồng Việt đặt niềm tin tuyệt đối với dàn cầu thủ nội, gồm Nguyễn Hữu Tuấn, Dương Thanh Hào, Hoàng Văn Khánh, Phạm Minh Nghĩa, Ngô Đức Huy.

Trong số những cái tên kể trên của Thép xanh Nam Định, chỉ có Hoàng Văn Khánh cao trên 1m80 (1m81), còn lại đều có chiều cao ở mức trung bình. Chính điều này khiến đội bóng thành Nam thường phải chống đỡ vất vả trong khâu không chiến, nhất là khi đối phương sử dụng các tiền đạo có chiều cao và thể hình vượt trội.

Trung vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cao gần 2m đe dọa tham vọng của Thép Xanh Nam Định - Ảnh 1.

Janclesio Almeida Santos rất mạnh ở khả năng không chiến.

Janclesio là mối lo cho Thép xanh Nam Định

Ở cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hồng Tĩnh tại vòng 10 V.League 2023, vấn đề làm sao chống bóng bổng hiệu quả nhất một lần nữa khiến HLV Vũ Hồng Việt đau đầu, nhất là khi bên phía đội khách có những cầu thủ ngoại có chiều cao ấn tượng, bao gồm Diallo Abdoulaye (tiền đạo, 1m86), Jose Paulo De Oliveira Pinto (tiền đạo, 1m89) và đặc biệt là Janclesio Almeida Santos (trung vệ, 1m96).

Janclesio Almeida Santos cũng chính là vũ khí nguy hiểm bậc nhất bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong các pha không chiến. Mặc dù mùa này, qua 9 trận ra sân cho đội bóng núi Hồng, trung vệ người Brazil chưa ghi bàn thắng nào, nhưng mùa trước, anh là tác giả của 7 bàn thắng - trở thành trung vệ có hiệu suất ghi bàn tốt nhất V.League 2022.

Trung vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cao gần 2m đe dọa tham vọng của Thép Xanh Nam Định - Ảnh 2.

Janclesio Almeida Santos là cầu thủ cao nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Chính vì có phong độ ghi bàn quá ấn tượng mà ngay khi mùa giải khép lại, HLV Nguyễn Thành Công đã lập tức gia hạn và tăng lương cho Janclesio Almeida Santos để giữ chân trung vệ này trước những ánh mắt thèm muốn từ đối thủ. Và tất nhiên, Janclesio Almeida Santos đã đền đáp lại sự tin tưởng ấy khi tiếp tục là trụ cột của hàng thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời luôn biết cách tạo ra sóng gió cho khung thành đối phương bằng các pha bóng bổng.

Được biết, chỉ cần đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu diễn ra trên sân Thiên Trường vào chiều 31/5, Thép xanh Nam Định chắc chắn sẽ khép lại giai đoạn 1 ở tốp 8, qua đó có cơ hội tranh chức vô địch khi giai đoạn 2 diễn ra. Tuy nhiên, làm sao để "vô hiệu quá" trung vệ cao nhất V.League là Janclesio Almeida Santos thì lại không phải điều dễ dàng dành cho Nguyễn Hữu Tuấn, Hoàng Văn Khánh và Dương Thanh Hào.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem