Kanye West “lao đao” tài chính sau loạt phát ngôn gây tranh cãi

Thứ bảy, ngày 10/12/2022 13:20 PM (GMT+7)
Rắc rối và khó khăn tiếp tục bủa vây cuộc sống của rapper Kanye West sau những phát ngôn đả kích người Do Thái.
Bình luận 0

Theo Insider, công ty Yeezy Apparel của nam rapper Kanye West hiện đang nợ bang California 600.000 USD tiền thuế chưa nộp. Trong hai năm qua, tiểu bang đã ban hành nhiều khoản nợ thuế - khiếu nại pháp lý từ các khoản nợ chưa thanh toán đối với Yeezy Apparel.

Thông báo mới nhất được gửi vào tháng 9 năm nay nhưng những thông báo khác có từ tháng 2 năm 2020. Theo hồ sơ kinh doanh công khai Yeezy Apparel là một doanh nghiệp thiết kế và kinh doanh thời trang bắt đầu hoạt động vào năm 2017. Đây là một trong năm công ty Yeezy có trụ sở tại California do Kanye West quản lý.

Kanye West "lao đao" tài chính sau loạt phát ngôn gây tranh cãi

Kanye West lao đao tài chính vì tuyên bố bài Do Thái, ung hộ Hitler - Ảnh 1.

Kanye West "lao đao" tài chính sau loạt phát ngôn gây tranh cãi. (Ảnh: IT).

Năm ngoái, Yeezy Apparel đã phải trả 950.000 USD cho luật sư quận Los Angeles về một vụ kiện cáo buộc liên quan tới các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và quảng cáo sai sự thật do không giao hàng kịp thời. 

Công ty cũng được ghi nhận là ở trạng thái "tốt" bởi cả hội đồng thuế nhượng quyền thương mại California và bộ trưởng ngoại giao. Tuy nhiên, các chuyên gia về luật thuế chia sẻ với tờ NBC rằng, các thông báo về thuế chỉ ra những vấn đề lớn tại Yeezy Apparel. Edward McCaffery, giáo sư luật thuế tại Đại học Nam California cho biết: "Nhiều khoản nợ thuế ở California, tổng cộng lên tới 600.000 USD đó chắc chắn là dấu hiệu của sự kém cỏi hoặc vấn đề thiếu tiền mặt nghiêm trọng. Đó rõ ràng là một cảnh báo màu hổ phách cho sức khỏe tài chính của doanh nghiệp".

Rapper Kanye West (được biết đến với cái tên Ye) đã phải đối mặt với những tổn thất tài chính lớn sau một loạt tranh cãi, bao gồm cả những bình luận thường xuyên mang tính bài Do Thái của anh.

Kết quả là Adidas, Balenciaga và GAP nằm trong số những công ty đã cắt đứt quan hệ với Ye. Forbes cũng đã loại anh ta khỏi danh sách tỷ phú của họ. Không lâu sau đó, nam rapper cho biết, Adidas đã kiện anh với số tiền 275 triệu USD.

Tháng 10, nam ca sĩ thừa nhận: "Tôi đã mất 2 tỷ USD trong một ngày nhưng tôi vẫn còn sống. Đây là những lời nói yêu thương. Tôi vẫn yêu mến các bạn. Chúa vẫn yêu các bạn. Tiền không nói lên được con người tôi. Công chúng mới định nghĩa tôi là ai".

Tuy nhiên, Kanye West tiếp tục thừa nhận đang nợ 50 triệu USD tiền thuế. Bên cạnh đó, 75 triệu USD trong 4 tài khoản ngân hàng của anh đã bị đóng băng. Kanye West nói: "Họ đang cố tống tôi vào tù theo đúng nghĩa đen. Rõ ràng, họ đã đóng băng 75 triệu USD từ 4 tài khoản ngân hàng của tôi".

Trước đó, Viện Nghệ thuật Chicago (Mỹ) đã ra quyết định thu hồi bằng tiến sĩ danh dự của Kanye West sau hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi liên quan tới cộng đồng Do Thái và người da đen thời gian qua. Năm 2015, Kanye West được Viện Nghệ thuật Chicago (SAIC) trao bằng tiến sĩ danh dự cho những đóng góp to lớn cho nghệ thuật và văn hóa.

Mới đây, Ye đã công bố một chiến dịch tranh cử tổng thống và xuất hiện trên InfoWars. Tại đây, anh nói với nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones một thông tin gây tranh cãi: "Có rất nhiều điều mà tôi yêu thích ở Hitler, rất nhiều điều".

Phương Việt (Insider)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem