Kế hoạch chuyển nhượng của Chelsea: Mua 1, bán 15

Thứ bảy, ngày 03/05/2014 12:50 PM (GMT+7)
Về cơ bản, Chelsea đã có được chữ ký của Diego Costa từ Atletico Madrid với giá 32 triệu bảng. Theo chiều ngược lại, 15 ngôi sao của họ cũng biết rằng, họ nên chuẩn bị hành lý rời Stamford Bridge trong mùa hè năm nay.
Bình luận 0
Trong ngày hôm qua, tờ The Sun đưa tin, Chelsea đã thuyết phục thành công Atletico Madrid bán lại Diego Costa với giá 32 triệu bảng. Nếu những gì tờ báo hàng đầu nước Anh đưa là đúng, các CĐV của “The Blues” có lý do để vui mừng.

Mùa tới, hàng công của đội bóng thành London sẽ có một “cỗ pháo” hạng nặng thực sự khiến tất cả quên đi hình ảnh đáng thất vọng của Torres, Ba hay Eto’o mùa này.

img
Hazard cũng nằm trong số những gương mặt mà Mourinho muốn tống khứ khỏi Chelsea

Người đến thì sẽ có kẻ đi. Song song với thông tin Chelsea đã có Diego Costa, các tờ báo Anh cũng hé lộ danh sách thanh lý của HLV Jose Mourinho mùa này. Thật bất ngờ, danh sách thanh lý ấy có tới 15 cái tên. Những cái tên ấy bao gồm Ramires, David Luiz, Victor Moses, Oriel Romeu, Gael Kakuta, Marko Marin, John Obi Mikel, Ashley Cole, Romelu Lukaku, Sam Hutchinson, Samuel Eto'o, Demba Ba, Fernando Torres, Henrique Hilario và thậm chí có cả Eden Hazard.

Moses, Romeu, Kakuta, Marin và Hutchinson đều thi đấu cho các đội bóng khác theo dạng cho mượn. Họ không gây nhiều ấn tượng trong thời gian vừa qua và không có cơ hội trở lại Chelsea. Trường hợp của Lukaku thì hơi khác. Tiền đạo người Bỉ đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Everton. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, HLV Mourinho lại không thích phong cách thi đấu của Lukaku.

Trong khi đó, những Ramires, Obi Mikel, Cole, Eto'o, Demba Ba, Torres và Hilario đều chững lại về phong độ, thậm chí có thể nói là sa sút quá nhiều so với chính mình cách đây 2-3 năm. Với David Luiz và Hazard. Cả hai đều có những đóng góp lớn cho đôi. Tuy nhiên, ở trận thua trước Atletico Madrid tại lượt về bán kết Champions League, cả hai đã công khai chỉ trích phương án chiến thuật của ông thầy. Mà từ trước tới nay, cứ ai dám bật lại mình, Mourinho lập tức tìm cách đẩy ra đường.

Nếu có thể thanh lý toàn bộ 15 cái tên kể trên, Mourinho có thể thu về không dưới 200 triệu bảng. Một con số tương đối lớn và có thể giúp ông thoải mái mùa sắm trong tình cảnh luật công bằng tài chính ngày càng ngặt nghèo. Chưa kể, Chủ tịch Roman Abramovich cũng không còn mặn mà với việc chi tiêu và giúp Chelsea nâng cấp đội hình.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem