Kết quả khám nghiệm vụ thầy giáo Italia tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 17/03/2021 11:10 AM (GMT+7)
Kết quả khám nghiệm tử thi vụ một giáo viên dạy nhạc qua đời sau một ngày tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho thấy, không có dấu hiệu hai sự việc liên quan đến nhau.
Bình luận 0

img

Giáo viên Sandro Tognatti, 57 tuổi, tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Giáo viên Sandro Tognatti, 57 tuổi, qua đời ở thị trấn Biella hôm 14.3, không bị đông máu trong cơ thể. Tim và các cơ quan nội tạng vẫn ở tình trạng tốt, theo kết quả pháp y mới được công bố.

Các bác sĩ kết luận ông Tognatti qua đời vì “trụy tim”. Không có dấu hiệu cái chết của ông Tognatti liên quan đến vaccine được tiêm là AstraZeneca, để ngừa Covid-19.

Kết quả khám nghiệm tử thi được công bố một ngày sau khi các công tố viên Italia mở cuộc điều tra với cái chết của ông Tognatti. Italia là một trong số nhiều quốc gia châu Âu đã tạm ngừng tiêm vaccine AstraZeneca cho người dân.

Gia đình ông Tognatti khẳng định tất cả các thành viên đều được tiêm vaccine AstraZeneca và không ai gặp phải phản ứng phụ.

Người vợ Simona Riussi, cũng là giáo viên dạy nhạc, nói bà được tiêm vaccine cùng thời điểm với chồng và không gặp vấn đề gì. Cha mẹ của bà là Sergio và Lina, 85 và 81 tuổi cũng được tiêm vaccine. Con gái Ginevra, 23 tuổi, không gặp bất cứ vấn đề gì sau khi tiêm vaccine.

img

Tình hình dịch Covid-19 ở Italia vẫn diễn biến phức tạp.

Bà Simona đưa ra tuyên bố trên báo Italia Il Messaggero. Bà nói rằng chồng mình là giáo viên tràn đầy nhiệt huyết. Ông rất mong muốn được tiêm vaccine để có thể sớm quay trở lại lớp dạy học, được nhìn thấy tận mắt các học sinh.

“Chúng ta phải tiếp tục tin vào vaccine vì đó là cách duy nhất đưa chúng ta ra khỏi tình cảnh như hiện nay. Chồng tôi cũng tin như vậy”, bà nói.

Cơ quan quản lý y tế của Châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới và AstraZeneca đã khẳng định không có mối liên hệ nào giữa các cục máu đông và vaccine.

Kết quả khám nghiệm tử thi trên cung cấp bằng chứng mới về việc vaccine AstraZeneca an toàn. Ngoài AstraZeneca, có một số trường hợp phát hiện các cục máu đông sau tiêm vaccine Pfizer do Đức sản xuất.

Tính đến ngày 28.2, có 38 trường hợp trong số 11,5 triệu người tiêm vaccine Pfizer ghi nhận hình thành các cục máu đông. Tỉ lệ này với AstraZeneca là 30/9,7 triệu người.

Các số liệu trên ở mức bình thường, không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia. Vaccine Pfizer không bị hạn chế sử dụng ở châu Âu như AstraZeneca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem