Kêu gọi doanh nghiệp Los Angeles đầu tư vào TP.HCM

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 19/11/2020 06:00 AM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tin tưởng TP.HCM và Los Angeles có nhiều điểm tương đồng để cùng hợp tác, phát huy thế mạnh của nhau.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã bày tỏ mong muốn của TP trong việc hợp tác với TP Los Angeles tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020 với chủ đề "25 năm quan hệ kinh tế, thương mại và con đường phía trước" do Bộ Công Thương tổ chức ngày 18/11.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng hai thành phố có nhiều điểm tương đồng để cùng hợp tác và phát huy thế mạnh của nhau.

TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp Los Angeles (Mỹ) đến đầu tư vào TP - Ảnh 1.

TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp Los Angeles (Mỹ) đến đầu tư.

Nói thêm về mối quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Hoa Kỳ, ông Liêm nhấn mạnh: "Suốt chặng đường 25 năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng với Hoa Kỳ liên tục phát triển nhanh và ấn tượng. Đây là nền tảng quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước".

Cụ thể, hiện nay Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của TP.HCM. Năm 2019, thị trường Hoa Kỳ chiếm gần 18% kim ngạch xuất khẩu của TP. Hiện trên địa bàn TP có 131 văn phòng đại diện của thương nhân Hoa Kỳ đang hoạt động hiệu quả và là cầu nối quan trọng trong các hoạt động xúc tiến xuất nhập khẩu giữa hai bên, nhất là các mặt hàng về gỗ, trang trí nội thất, may mặc, cà phê, hạt điều, dược phẩm, hóa chất, nguyên vật liệu,…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm mặc dù trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhưng kim ngạch thương mại TP.HCM và Hoa Kỳ tiếp tục đà tăng trưởng.

Về xuất khẩu, năm 2019, xuất khẩu của TP.HCM sang Hoa Kỳ đạt 6,7 tỷ USD, tăng 23,3%. 11 tháng đầu năm 2020, ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của TP.HCM từ đầu năm đến nay là dệt may, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị phụ tùng, túi xách, thủy hải sản, rau quả, cà phê,…

Ở chiều nhập khẩu, năm 2019, TP.HCM nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 2,3 tỷ USD, tăng 5,3% và 11 tháng đầu năm ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy tính, sản phẩm điện tử và kinh kiện, máy móc, thức ăn gia súc và nguyên liệu, chất dẻo nguyên liệu, gỗ nguyên liệu, sữa và các sản phẩm từ sữa,…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thêm TP là nơi triển khai nhiều hoạt động hợp tác sôi nổi với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực. Hiện TP đang chú trọng đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ triển khai 3 đề án lớn là đô thị thông minh; khu đô thị sáng tạo và tương tác cao phoá Đông; và trung tâm tài chính quốc tế.

"Tại Đối thoại Y tế TP.HCM - Hoa Kỳ vào tháng 10 vừa qua, lãnh đạo TP đã chuyển đi thông điệp mời gọi doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia cùng với chúng tôi hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực", ông Liêm cho biết.

TP.HCM kêu gọi doanh nghiệp Los Angeles (Mỹ) đến đầu tư vào TP - Ảnh 2.

Bà Nina Hachigian - Phó Thị trưởng TP Los Angeles, trao đổi trực tuyến tại diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2020. Ảnh: Hồng Phúc.

Đáp trả lời mời gọi đầu tư của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm, Phó Thị trưởng TP Los Angeles - bà Nina Hachigian, cho biết hoạt động hợp tác giữa TP.HCM và Los Angeles thời gian qua đã phát triển rực rỡ, thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa hai bên. Bà bày tỏ muốn thắt chặt mối quan hệ, hợp tác song phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Bà Nina Hachigian cho biết các nhà đầu tư tại Los Angeles rất chú trọng các đối tác tại Việt Nam và cụ thể là TP.HCM bên cạnh các đối tác khác tại châu Âu, Trung Quốc. Theo đó, hai bên đã có tín hiệu về đầu tư cơ sở hạ tầng, thành phố thông minh, tổ chức các đoàn đến tham quan cách làm của Los Angeles. 

"Với sự phát triển liên tục của hai thành phố sẽ thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo hệ sinh thái hỗ trợ công ty khởi nghiệp đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Tương lai gần, chuyến bay thẳng nối TP.HCM và Los Angeles sẽ nối hoạt đông kinh tế, tạo tiền đề phát triển tốt hơn nữa", bà Nina Hachigian bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem