Khách đến Quảng Ngãi tham quan đảo Lý Sơn và các khu du lịch gần đạt đỉnh kỷ lục

Công Xuân Thứ ba, ngày 02/05/2023 10:51 AM (GMT+7)
Chưa tính 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trong 3 ngày qua, riêng đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đón hơn 8.000 khách; khu du lịch suối Chí (huyện Nghĩa Hành) gần 3.000 khách, so với kỷ lục của dịp lễ, tết trước đó, tương ứng hơn 90%.
Bình luận 0

Du khách ùn ùn ra đảo, lên núi tham quan

Sáng 2/5, bước vào ngày nghỉ thứ 4 của dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay 2023, lượng khách đổ về các khu du lịch và điểm vui chơi ở Quảng Ngãi, đã có giảm đôi chút so với 3 ngày qua.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 1.

Du khách chuẩn bị xuống tàu tại đầu cảng đất liền, để ra đảo Lý Sơn. Ảnh: Công Xuân.

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho biết, chỉ tính riêng 3 ngày qua, lượng khách ra tham qua và du lịch ở đảo Lý Sơn dao động từ 2.600 – 3.000 người/ngày.

Riêng hôm nay (ngày 2/5) và thời gian còn lại của kì nghỉ lễ này, lượng khách đã giảm xuống, với số lượng ước khoảng 2.500 người/ngày.

Trả lời câu hỏi của PV Dân Việt về số lượng khách của kì nghỉ lễ này, so với thời điểm kỉ lục (trước khi xảy ra dịch Covid-19) tăng, giảm thế nào, ông Ninh bày tỏ, tương ứng với tỷ lệ khoảng 90% so với thời điểm khách ra cao nhất của kỳ nghỉì lễ, tết trước đó.

Về phía đơn vị điều động phương tiện vận tải, Phó Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ - Lý Sơn Tạ Công Chức cho biết, tuy lượng khách ra đảo trong 3 ngày qua, có tăng so với dự kiến ban đầu, thế nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của đơn vị.

Theo đó số lượng tàu khách cao tốc đã điều động trung bình của 3 ngày qua khoảng 20 chuyến/chiều/ngày, cao hơn gấp 5-6 lần so với ngày nghỉ.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 3.

Tàu khách cao tốc đang chuẩn bị cập cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn. Ảnh: Công Xuân.

Dự kiến trong 2 ngày nghỉ còn lại của dịp lễ, số lượng khách ra đảo Lý Sơn có giảm xuống, nhưng vẫn nằm ở mức cao, với con số ước khoảng 2.500 người/ngày.

Tình hình ANTT vẫn nằm trong tầm kiểm soát

Để hiểu rõ hơn về tình hình ANTT, việc ngủ nghỉ và quá trình tham quan của du khách khi đến đảo trong dịp lễ  này có đảm bảo không, PV Dân Việt tiếp tục trao đổi với Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương. Ảnh: Công Xuân.

Theo người đứng đầu chính quyền huyện Lý Sơn, số lượng khách ra trong dịp lễ 30/4 và 1/5 trong 3 ngày qua (khoảng 2800 người/ngày), nằm trong dự tính của địa phương.

Với số cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ và homestay hiện có ở Lý Sơn, đảm bảo nơi ở cho số lượng khách đã ra đảo. Đến thời điểm này, chính quyền Lý Sơn vẫn chưa nhận bất cứ phản ánh gì từ du khách, về tình trạng bị chặt chém, thiếu nơi ở, ngủ…

Tại 1 khu du lịch nổi tiếng khác ở đất liền của tỉnh Quảng Ngãi là Suối Chí Hiland, huyện Nghĩa Hành, đại diện đơn vị chủ quản, ông Nguyễn Hữu Hoa cho biết, tổng lượng khách đã đến tham quan tại đây trong 3 ngày qua ước khoảng 3000 người (khoảng 1000 người/ngày), tương đương khoảng 90%, so với mức kỉ lục của dịp lễ, tết trước đó.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 6.

Du khách tham quan tại khu du lịch Suối Chí Hiland. Ảnh: Công Xuân.

Với cơ sở hạ tầng và nhân viên mà khu du lịch Suối Chí Hiland đã chuẩn bị và đầu tư trước đó, hoàn toàn đảm bảo và đáp ứng nhu cầu cho du khách khi đến đây tham quan, ông Nguyễn Hữu Hoa khẳng định.

Một số hình ảnh PV Dân Việt đã ghi nhận tại đảo Lý Sơn và khu du lịch Suối Chí Hiland, huyện Nghĩa Hành trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 7.

Khách rời nhà ga Sa Kỳ để xuống tàu ra đảo Lý Sơn. Ảnh: Công Xuân.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 8.

Bãi để xe ô tô của du khách tại đầu cảng Sa Kỳ gần kín chỗ. Ảnh: Công Xuân.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 9.

Đảo Lý Sơn nhìn từ xa. Ảnh: Công Xuân.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 10.

Cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn. Ảnh: Công Xuân.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 11.

Khu du lịch Suối Chí Hiland, huyện Nghĩa Hành. Ảnh: Công Xuân.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 12.

Gần 3.000 người đã đến khu du lịch Suối Chí Hiland trong 3 ngày qua. Ảnh: Công Xuân.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 13.

Khu ẩm thực tại Suối Chí Hiland. Ảnh: Công Xuân.

Quảng Ngãi khách đến tham quan đảo Lý Sơn và khu du lịch chiếm khoảng 90% đỉnh kỷ lục - Ảnh 14.

Du khách đang ngắm cảnh trong khu du lịch Suối Chí Hiland. Ảnh: Công Xuân.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem