Khách nội địa tăng, TP.HCM vẫn hoãn 'Ngày hội Du lịch' vì Covid-19 phức tạp

H.Phúc Thứ tư, ngày 12/05/2021 14:42 PM (GMT+7)
Sở Du lịch TP.HCM đang đề xuất hoãn các hoạt động tập trung đông người, trong đó "Ngày hội Du lịch" dự kiến diễn ra trong tháng 5 này.
Bình luận 0

Sở Du lịch đề xuất tạm hoãn các hoạt động tập trung đông

Báo cáo về tình hình hoạt động 4 tháng đầu năm và kế hoạch trong tháng 5, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết, 4 tháng đầu năm 2021, lượng khách nội địa đến TP.HCM ước đạt 6,16 triệu lượt.

Tính đến cuối tháng 4, doanh thu đến từ du lịch ước đạt hơn 29.700 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Do tình hình dịch bệnh vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia nên trong tháng 4, không có lượt khách quốc tế mới đến TP.HCM.

Khách nội địa tăng, TP.HCM vẫn hoãn Ngày hội Du lịch vì Covid-19 phức tạp - Ảnh 1.

TP.HCM hoãn Ngày hội Du lịch trong tháng 5 này vì Covid-19 phức tạp. Ảnh: Hồng Phúc.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Sở Du lịch cũng xin ý kiến UBND TP.HCM tạm hoãn các hoạt động tập trung đông người như các chương trình kích cầu du lịch, trong đó đặc biệt có Ngày hội Du lịch TP.HCM dự kiến diễn ra trong tháng 5 này.

Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2020 diễn ra vào tháng 5/2020 ngay khi đợt dịch Covid-19 đầu tiên trong nước tạm lắng đã thu hút khoảng 9.300 giao dịch đặt tour, vé máy bay… thành công với tổng doanh của các doanh nghiệp trong ngành đạt hơn 40 tỷ đồng.

Sở Du lịch TP.HCM cũng tiến hành kiểm tra các cơ sở lưu trú, các điểm du lịch để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời, sẽ xây dựng lại và bổ sung thêm bộ tiêu chí đánh giá an toàn, xây dựng 3 quy trình mẫu để xử lý các tình huống phát sinh ở các địa điểm du lịch, các khách sạn lưu trú không phải là cơ sở cách ly.

Sở Du lịch TP.HCM đã yêu cầu các khu, điểm du lịch lập đội phản ứng nhanh

Trước đó, rút kinh nghiệp trường hợp Công viên nước Đầm Sen (quận 11) quá tải trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch giữa lúc Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Sở Du lịch TP.HCM đã yêu cầu các khu, điểm du lịch lập đội phản ứng nhanh công tác phòng, chống dịch.

Sở cũng yêu cầu các tụ điểm vui chơi, du lịch tuân thủ nghiêm những quy định của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Bùi Thị Ngọc Hiếu cũng cho biết, hiện TP.HCM có 41 khách sạn đang thực hiện cách ly tập trung với hơn 3.000 phòng. Những khách sạn này đáp ứng tốt nhu cầu cách ly cho các chuyên gia nước ngoài, tổ bay, người dân nhập cảnh có nhu cầu cách ly có trả phí… 

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM nhận định thời gian cách ly đối với người nhập cảnh đã tăng lên 21 ngày, vì vậy sẽ dẫn đến việc thiếu phòng cách ly đạt tiêu chuẩn.

Hiện Sở Du lịch TP đang tiến hành khảo sát 19 khách sạn với hơn 1.000 phòng mới để đảm bảo việc cách ly có thu phí không bị quá tải. Sở Du lịch và Sở Y tế cũng đã gửi thông tin các khách sạn để UBND TP.HCM phê duyệt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem