Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19

Thứ sáu, ngày 19/06/2020 09:04 AM (GMT+7)
Sau dịch Covid-19, hầu hết các khách sạn và nhà cho thuê tại khu vực phố cổ Hà Nội vẫn rơi vào tình cảnh ế ẩm. Mặt tiền một số địa điểm đã được người dân “tận dụng” để kinh doanh trà đá vỉa hè.
Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ghi nhận ngày tại phố Lò Sũ (quận Hoàn Kiếm), nhiều khách sạn vẫn chưa kinh doanh trở lại. Khu vực sảnh khách sạn đã được người dân tận dụng để kinh doanh trà đá vỉa hè.

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Chị Huệ (phố Hàng Gà) cho biết: “Hầu hết khách sạn tại khu vực này vẫn đóng cửa, số ít hoạt động đều rơi vào tình cảnh ế ẩm, không có khách. Nên tôi tranh thủ tận dụng mở quán trà đá vỉa hè để kiếm thêm thu nhập".

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nguyên nhân của thực trạng khách sạn ế ẩm là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đường bay quốc tế đóng cửa, các khách sạn khu vực phố cổ lại phụ thuộc phần lớn vào du khách quốc tế. Do đó, nhiều khách sạn vẫn chưa thể kinh doanh trở lại, số ít các khách sạn mở lại thì cắt giảm, chỉ để 1,2 nhân viên làm việc.

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Một số khách sạn hoạt động trở lại đã dán thông báo giảm giá 50% tiền phòng và miễn phí nâng cấp hạng phòng. Tuy nhiên, vẫn không có nhiều khách thuê.

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Tiền sảnh của một khách sạn trên phố Lò Sũ được trưng dụng làm quán trà đá, nước mía. Phía bên trong, khách sạn vẫn hoạt động. Tuy nhiên, không đông khách như quán trà đá, nước mía bên ngoài.

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Cũng trong thời điểm này, nhiều khách sạn tranh thủ tu sửa, bảo trì lại toàn bộ khách sạn để chuẩn bị mở cửa kinh doanh trở lại.

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hình ảnh một khách sạn trên phố Cầu Gỗ được người dân tận dụng thành nhiều hình thức kinh doanh như; bán trà đá, bán đồ ăn, bán đồ gia dụng, lưu niệm…

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Song song với đó, một số cửa hàng mặt phố cho thuê cũng rơi vào tình cảnh khó tìm kiếm người thuê và được chủ nhà tận dụng thành quán trà đá vỉa hè.

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Cô Mai (phố Hàng Buồm) chia sẻ: “Sau dịch bệnh, các cửa hàng vẫn khó tìm kiếm người thuê bởi vì người cho thuê thì vẫn giữ giá thuê cao, còn người đi thuê lại muốn giá rẻ và hợp đồng dại hạn. Cứ như vậy nhiều cửa hàng, trong đó có nhà tôi vẫn chưa tìm được khách thuê. Tuy nhiên, tôi quyết không giảm giá vì kiểu gì ít tháng nữa khi dịch bệnh hết sẽ có khách thuê. Lúc này tôi tranh thủ bán trà đá kiếm thêm thu nhập”.

Hà Nội: Khách sạn, nhà cho thuê được “tận dụng” thành quán trà đá sau dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Trong thời gian tới, nếu tình trạng khách sạn ế ẩm, cửa hàng khó tìm người thuê tiếp diễn thì rất có thể, người dân sẽ tận dụng mở thêm nhiều cửa hàng trà đá để kinh doanh.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem