Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI

Viết Niệm Thứ năm, ngày 06/04/2023 21:14 PM (GMT+7)
Chiều ngày 06/4/2023, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc.
Bình luận 0

Trong hai ngày 6 và 7/4, Hội Nông dân huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được Hội Nông dân thành phố Hà Nội chọn tổ chức điểm cấp huyện để rút kinh nghiệm và tiếp tục chỉ đạo đại hội các huyện, thị xã. 

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên thứ nhất đại hội.

Dự Đại hội phiên thứ Nhất (chiều 6/4), về đại biểu cấp thành phố có các đồng chí: Phạm Hải Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội; Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân thành phố, Tổ trưởng tổ chỉ đạo đại hội điểm Hội Nông dân Thành phố; Lê Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cùng các đồng chí đại diện các Huyện, Thị ủy, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI - Ảnh 2.

Bà Phạm Hải Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội

Trong phiên thứ Nhất, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Bầu BCH Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028…

Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Hội Nông dân Huyện khoá 10, ông Phạm Đức Trọng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Huyện khoá 10 cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân Huyện Đông Anh đã tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân Huyện lần thứ X đề ra, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI - Ảnh 3.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại Đại hội, thay mặt mặt Đoàn chủ tịch, Bà Đào Thị Thanh Vân, Uỷ viên BCH Hội Nông dân Huyện khoá 10, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Hà đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên.

“Qua tổng hợp, các ý kiến nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Báo cáo được chuẩn bị công phu, chất lượng, bố cục chặt chẽ, lôgíc, có tính khoa học; Chủ đề Đại hội mang tính khái quát cao, xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ và chiến lược thực hiện trong những năm tiếp theo.

Dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028 đã kiểm điểm, định hướng rõ ràng, thiết thực giúp cho các cấp Hội cơ sở có thể vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ chính trị của tổ chức và đơn vị mình. Vì vậy, hầu hết ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028”, Bà Đào Thị Thanh Vân nhấn mạnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI - Ảnh 4.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đông Anh, khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và họp Ban Chấp hành phiên thứ nhất để bầu BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội.

Trong chiều nay, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đông Anh, khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 và họp Ban Chấp hành phiên thứ nhất để bầu BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Theo kết quả, BCH nhiệm kỳ 2023 - 2028 có 33 người, BTV 11 người. Ông Ngô Văn Lệ giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI, ông Phạm Đức Trọng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Anh lần thứ XI.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem