Khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi"

Mùa Xuân Thứ bảy, ngày 24/12/2022 07:45 AM (GMT+7)
Tối ngày (23/12), UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai mạc Lễ hội mùa Đông 2022 và ra mắt các đội văn nghệ dân gian.
Bình luận 0

Clip: Khai mạc "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi".

Sa Pa hấp dẫn du khách với hàng loạt sự kiện

Lễ hội Mùa Đông Sa Pa năm 2022, được tổ chức với chuỗi sự kiện đặc sắc, như: "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi", khởi động cho chuỗi sự kiện với màn ra mắt của các đội văn nghệ dân gian của 5 dân tộc thiểu số Sa Pa với chủ đề "Sa Pa - Vũ điệu chốn ngàn mây".

Chương trình nghệ thuật thực cảnh "Sa Pa lặng lẽ yêu - The Mong Show", đây là vở thực cảnh đầu tiên tái hiện đời sống và sinh hoạt văn hóa của người Mông Sa Pa.

Khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi". Ảnh: Mùa Xuân.

Đặc biệt là du khách sẽ được trải nghiệm không gian tuyết Sa Pa – do Sở Du lịch Lào Cai tổ chức, tái hiện không gian tuyết với những con đường tuyết trắng, biệt thự tuyết, khu vườn cổ tích, tuyết rơi trên di sản ruộng bậc thang… phục vụ nhu cầu trải nghiệm và chụp ảnh của du khách. 

"Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" sẽ diễn ra từ ngày 24/12 đến ngày 25/12/2022 tại khuôn viên Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai.

Khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" - Ảnh 3.

Ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) phát biểu khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi". Ảnh: Mùa Xuân.

Ngoài ra, còn có chương trình "Fansipan - Thiên đường tuyết rơi" do Công ty TNHH dịch vụ du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa tổ chức tại Ga đi Cáp treo và toàn bộ không gian trên Fansipan Legend với những tạo hình đặc sắc gắn với biểu tượng Noel được làm từ các sản phẩm nông sản Sa Pa kết hợp bắn tuyết và biểu diễn nghệ thuật hiện đại mừng Noel và chào xuân mới Quý Mão - 2023.

Khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" - Ảnh 4.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi". Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa đón 2,46 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt 7.240 tỷ đồng, năm 2022

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, cho biết: Lễ hội mùa Đông là sự kiện văn hóa, du lịch cuối cùng để khép lại chuỗi các chương trình, sự kiện trong năm 2022, trên địa bàn thị xã Sa Pa, đồng thời, mở ra những sự kiện chào đón năm mới năm 2023.

Với phong cảnh hùng vỹ, văn hóa dân tộc độc đáo và khí hậu đặc trưng, Sa Pa không chỉ là niềm tự hào của du lịch Lào Cai mà còn của Việt Nam. Phát huy những lợi thế về tài nguyên, đặc biệt là được sự quan tâm của Trung ương và của tỉnh, du lịch Sa Pa đã và đang có những bước phát triển ấn tượng cả về chất và lượng; từng bước định vị được thương hiệu trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" - Ảnh 5.

Tiết mục tiếng chuông bản Dao do Đội văn nghệ xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa thể hiện. Ảnh: Mùa Xuân.

Riêng trong năm 2022, mặc dù đại dịch Covid -19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã Sa Pa trong quý I, nhưng bắt đầu từ quý II/2022, khi dịch Covid -19 được kiểm soát, hoạt động du lịch của Sa Pa đã phục hồi thần kỳ.

Theo đó, để kích cầu du lịch, thị xã Sa Pa đã phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức 20 sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc gắn với văn hóa và thiên nhiên. Các sự kiện diễn ra xuyên suốt trong năm thông qua Lễ hội 5 mùa: Xuân - Hạ, Thu - Đông và mùa tình yêu; tạo ra hiệu ứng tích cực thu hút khách.

Các sản phẩm du lịch Sa Pa được đầu tư ngày càng đa dạng, có chiều sâu, hấp dẫn; dịch vụ du lịch ngày càng phát triển theo hướng chất lượng và chuyên nghiệp; hạ tầng du lịch được đầu tư cơ bản đồng bộ.

Nhờ vậy, tính đến thời điểm này, Sa  Pa đã đón 2,46 triệu lượt khách, đạt 98% kế hoạch năm và tăng 296 % so với năm 2021. Doanh thu từ du lịch đạt 7.240 tỷ đồng.

Khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" - Ảnh 6.

Đông đảo du khách trong nước và quốc tế tham dự khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" năm 2022. Ảnh: Mùa Xuân.

Chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Đông năm 2022, hứa hẹn sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn và thu hút đông đảo khách du lịch khi đến với Sa Pa trong dịp Noel và đón năm mới 2023, góp phần quảng bá hình ảnh Sa Pa và văn hóa các dân tộc Sa Pa. 

Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa các dân tộc đang sinh sống tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Ước tính trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Đông, Sa Pa sẽ đón khoảng 120.000 lượt khách trong nước và quốc tế. 

Khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" - Ảnh 7.

Ngay sau chương trình khai mạc Lễ hội mùa Đông "Sa Pa - Thiên đường tuyết rơi" nhiều du khách đã tranh thủ thời gian để chụp ảnh lưu niệm tại khu Trung tâm Xúc tiến và Du lịch Lào Cai (Số 02, Fansipan, thị xã Sa Pa). Ảnh: Mùa Xuân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem