Khai mạc Tháng công nhân: Hỗ trợ nâng cao sức khỏe người lao động mắc Covid-19

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 29/04/2022 14:02 PM (GMT+7)
Hỗ trợ cải thiện, nâng cao sức khỏe người lao động mắc Covid-19 là một trong những hoạt động cấp thiết trong Tháng công nhân tại TP.HCM.
Bình luận 0

Tập trung chăm lo sức khỏe người lao động

Trong khuôn khổ lễ khai mạc Tháng Công nhân năm 2022 sáng 29/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Hội Đông y TP.HCM đã ký Bản ghi nhớ hợp tác phối hợp tổ chức chương trình "phúc lợi đoàn viên" trên địa bàn.
Khai mạc Tháng công nhân: Hỗ trợ cải thiện, nâng cao sức khỏe người lao động mắc Covid-19 - Ảnh 1.

LĐLĐ và Hội Đông y TP.HCM ký Bản ghi nhớ hợp tác phối hợp tổ chức chương trình "phúc lợi đoàn viên" trên địa bàn TP. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo đó, LĐLĐ và Hội Đông y TP.HCM cùng phối hợp truyền thông trong cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 
Ngoài ra, hai bên tổ chức khám tầm soát bệnh nghề nghiệp và điều trị phục hồi chức năng, nâng cao chất lượng sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Khai mạc Tháng công nhân: Hỗ trợ cải thiện, nâng cao sức khỏe người lao động mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Các hoạt động tại buổi khai mạc Tháng công nhân tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM. Ảnh:Chinh Hoàng

Hằng năm, hai bên có kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tầm soát bệnh và chữa trị nghề nghiệp cho đoàn viên công đoàn, người lao động với chính sách giá ưu đãi và đảm bảo chất lượng tốt; tập trung đối với các ngành, lĩnh vực lao động có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao. Hỗ trợ cải thiện, nâng cao sức khỏe đoàn viên công đoàn, người lao động mắc Covid-19.

Hai bên phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, điều trị, phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Kết hợp Đông - Tây y để khám tầm soát, điều trị bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động, phối hợp tổ chức an dưỡng cho người lao động mắc Covid-19 nặng, bệnh nghề nghiệp… tại các cơ sở Y tế là thành viên của Hội Đông y Thành phố và các đơn vị trực LĐLĐ TPHCM.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ thông tin với báo chí mới đây, LĐLĐ TP.HCM cho biết, dự kiến trong Tháng Công nhân năm 2022 sẽ tổ chức "Ngày hội sức khỏe người lao động" nhằm khám, tầm soát sức khỏe, phân loại, tư vấn hỗ trợ điều trị phục hồi sau mắc Covid-19 cho 500 nữ công nhân lao động. 

Theo đó, những lao động bị ảnh hưởng nặng sẽ được tổ chức Công đoàn TP.HCM cho an dưỡng, tập vật lý trị liệu tại Khách sạn Thanh Đa trong thời gian 2- 3 ngày.

Đa dạng hoạt động Tháng công nhân

Tại buổi lễ khai mạc Tháng công nhân, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM cho biết, "Tháng Công nhân" năm 2022 tại TP.HCM được tổ chức với  các hoạt động ở tất cả các cấp công đoàn từ tôn vinh, tuyên dương, hội thi, hội thảo, triển lãm, hoạt động tiếp xúc, đối thoại, chăm lo... Và đề ra mục tiêu rất rõ ràng, khẳng định vai trò nòng cốt, đi đầu của giai cấp công nhân trong giai đoạn khó khăn, thách thức.

Cũng theo ông Trung, trọng tâm trong "Tháng công nhân", các cấp công đoàn thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động, trao "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp còn tổ chức tổ chức chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình", "Ngày hội vì sức khoẻ người lao động...

Đồng thời, công đoàn các cấp tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, sơ kết phong trào thi đua "công nhân viên chức-lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19". Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", chương trình "Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem