Khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022: Cố đô đón hàng trăm ngàn du khách

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 26/06/2022 07:20 AM (GMT+7)
Vào lúc 20h ngày 25/6, tại quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022. Đây là chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp biểu diễn thời trang áo dài mở màn cho chuỗi hoạt động sôi nổi của Tuần lễ Festival Huế 2022.
Bình luận 0

Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật, pháo hoa tại lễ khai mạc Tuần lễ 

Festival Huế 2022

Đến tham dự chương trình nghệ thuật khai mạc có Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương, các vị khách quốc tế. 

Khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022, Cố đô đón hàng trăm ngàn du khách - Ảnh 1.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình nghệ thuật Khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022. Ảnh: Anh Việt.

Chương trình nghệ thuật khai màn với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật gồm: Nhà hát Nghệ thuật cung đình Huế, Nhà hát Ca kịch Huế, Học viện Âm nhạc Huế, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật dân tộc Lào Cai, Đoàn Nghệ thuật dân tộc Đắk Lắk, Trường Trung cấp văn hoá nghệ thuật Huế. 

Chương trình còn có sự tham gia của các nhóm nhạc Hoàng Rob & Band, Charm Band, các sĩ Kiều Oanh, Phạm Thu Hà, Khánh Linh, Huyền Trang, Tịnh Uyên, Phan Thu, Kyo York (Mỹ) cùng hàng chục người mẫu chuyên nghiệp.

Chương trình được dàn dựng công phu, mới lạ, kết hợp hiệu ứng âm thanh, công nghệ chiếu sáng hiện đại và pháo hoa nghệ thuật, đem đến cho khán giả cảm xúc khó quên. Các tiết mục tại chương trình khai mạc đã tái hiện thành phố Huế đẹp như một "bài thơ đô thị", ngợi ca vùng đất di sản cổ kính, có bề dày truyền thống nơi tinh hoa hội tụ, đồng thời tôn vinh một thành phố xanh phát triển bền vững, thể hiện những ước vọng Huế - Thành phố festival của Châu Á cùng đất nước Việt Nam tỏa sáng chào đón tương lai.

Khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022, Cố đô đón hàng trăm ngàn du khách - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật Khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022 được dàn dựng công phu, mới lạ. Ảnh: Anh Việt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Trải qua hơn 20 năm, Festival Huế với giá trị thương hiệu của mình đã thật sự là một lễ hội văn hóa - nghệ thuật có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế, góp phần giới thiệu tinh hoa văn hóa Huế, quảng bá điểm đến xinh đẹp, an toàn, thân thiện cố đô Huế và Việt Nam, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế".

Theo ông Bình, nhằm tiếp tục phát huy thương hiệu Festival Huế, đa dạng hóa các loại hình tổ chức lễ hội, hướng đến sự tham gia của cộng đồng nhân dân, gắn hoạt động lễ hội với các sản phẩm du lịch…, tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành tổ chức Festival Huế theo định hướng bốn mùa lễ hội. 

Tuần lễ Festival Huế 2022 quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc của 20 đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, là sự giao thoa sống động giữa truyền thống và hiện đại, trải nghiệm những sắc màu văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn của văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. 

Festival Huế 2022 sẽ tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival của Châu Á, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam. 

Khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022, Cố đô đón hàng trăm ngàn du khách - Ảnh 3.

Tuần lễ Festival Huế 2022 quy tụ những chương trình nghệ thuật đặc sắc của 20 đoàn nghệ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ảnh: Anh Việt.

Tuần lễ Festival Huế 2022 với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật, du lịch hấp dẫn

Ngay sau chương trình nghệ thuật khai màn, hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật, du lịch hấp dẫn sẽ diễn ra ở khu vực thành phố Huế và các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương trình biểu diễn hàng đêm của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế diễn ra từ 19h30- 21h30 các ngày 26/6 đến 29/6 tại các sân khấu ở di tích Quốc Tử Giám, Bia Quốc Học, cồn Dã Viên, Công viên 3/2, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cầu đi gỗ lim ven bờ Nam sông Hương… 

Các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ quốc tế sẽ trình diễn tại Tuần lễ Festival Huế 2022 bao gồm: Ban nhạc Kid Francescoli (Pháp), nghệ sĩ Konoba (vùng Wallonie-Bruxelles, Bỉ), ban nhạc Gute Gute (Israel), nhóm nghệ sĩ Groove Nagô & Viet Bambas (Brazil), nhóm España te quiero, đoàn ca múa nhạc dân gian Belogorie (Nga)… Cùng với đó là hàng trăm nghệ sĩ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022, Cố đô đón hàng trăm ngàn du khách - Ảnh 4.

Màn pháo hoa đặc sắc tại chương trình nghệ thuật Khai màn Festival Huế 2022. Ảnh: Anh Việt.

Lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa" sẽ diễn ra vào chiều các ngày 26, 27 và 28/6, với hình thức quảng diễn đường phố sôi động của các đoàn nghệ thuật, khai thác giá trị di sản văn hóa Huế, văn hóa vùng miền của các quốc gia trên thế giới. Các hoạt động của lễ hội đường phố gồm: Trình diễn ca múa nhạc, tạp kỹ đường phố trong nước và quốc tế, diễu hành xe cổ, quảng diễn nghệ thuật các loại hình lễ hội và trò diễn dân gian.

Chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huế- Sài Gòn- Hà Nội" diễn ra lúc 19h30 ngày 27/6 tại sân khấu Ngọ Môn. Đêm nhạc sẽ có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hà Lê, Tấn Sơn, Saxophonist An Trần, nhóm múa Lyricist với Alex Tú Nguyễn, Cece Trương… cùng sự góp mặt giao lưu của dàn diễn viên trong phim "Em và Trịnh".

Lần đầu tiên, nghệ thuật tuồng Huế cũng sẽ được tôn vinh và giới thiệu đến đông đảo cộng đồng qua chương trình quảng diễn độc đáo "Tuồng Huế- Ngàn xưa âm vọng". Chương trình nghệ thuật "Hoàng cung giao hòa" sẽ diễn ra vào tối 29/6 tại khu di sản Đại nội Huế.

Khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022, Cố đô đón hàng trăm ngàn du khách - Ảnh 5.

Ngay sau chương trình nghệ thuật Khai màn, hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật, du lịch hấp dẫn sẽ diễn ra ở Thừa Thiên Huế trong Tuần lễ Festival Huế 2022. Ảnh: Anh Việt.

Ngoài các chương trình chính nêu trên còn có rất nhiều chương trình đồng hành, hưởng ứng, các chương trình xã hội hóa và nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng sẽ diễn ra từ trước và trong Tuần lễ Festival Huế 2022. Đó là lễ hội ẩm thực "Kinh đô ẩm thực Huế với bốn phương",  lễ hội khinh khí cầu "Cố đô Huế nhìn từ bầu trời", lễ hội "Chợ quê ngày hội", Festival Rock "Trở lại cố đô", hội chợ thương mại quốc tế, Ngày hội Áo dài cộng đồng Huế…

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, ước tính có khoảng 200.000 lượt du khách sẽ tham gia các sự kiện tại Tuần lễ Festival Huế 2022. Để đón tiếp chu đáo khách du lịch tham dự lễ hội, Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ - du lịch, các cơ sở lưu trú chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, gia tăng dịch vụ bổ trợ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho khách. Ngoài ra, Sở Du lịch còn vận động các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các sản phẩm tour tuyến gắn với hoạt động, sự kiện của Festival Huế.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem