"Khai tử" Chợ đêm Sông Trà: Số phận các tiểu thương ra sao?

Nhiệt Băng Thứ bảy, ngày 20/03/2021 11:13 AM (GMT+7)
Trước băn khoăn về những khó khăn mà số hộ hộ kinh doanh tại Chợ đêm Sông Trà gặp phải (khi chợ này bị dẹp bỏ hoàn toàn vào ngày 30/4 sắp đến), các cấp ngành Quảng Ngãi có phương án giải quyết, hỗ trợ gì, PV Báo Dân Việt đã tìm hiểu sự việc.
Bình luận 0

Sáng 20/3, xác nhận với PV Báo Dân Việt, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ký, ban hành văn bản (số 107/TB-UBND, ngày 19/3), thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh về việc triển khai thực hiện dẹp bỏ toàn bộ hoạt động của Chợ đêm Sông Trà.

Tại văn bản này nêu rõ Chợ đêm Sông Trà được thành lập với mục tiêu tạo không gian dạo chơi cho người dân; phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giới thiệu sản phẩm địa phương đến du khách, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

Khai tử Chợ đêm Sông Trà: Ghi nhận, xây dựng giải pháp để giúp hộ kinh doanh   - Ảnh 1.

Sự biến tướng trở thành "phố nhậu" của Chợ đêm Sông Trà gây nhiều hệ lụy, phản cảm và không đúng mục tiêu đã đề ra ban đầu.

Tuy nhiên sau một thời gian đi vào hoạt động, hiện Chợ đêm Sông Trà chủ yếu là hàng quán kinh doanh ăn nhậu; các gian hàng bày bán là đồ phụ kiện điện tử, mỹ phẩm, trang sức, quần áo... không đảm bảo quy định, mục đích đề ra, gây mất ANTT, ATGT, ô nhiễm vệ sinh môi trường, tiếng ồn, vệ sinh ATTP không đảm bảo...

Đáng lo ngại nhất là việc các hộ kinh doanh tự ý cơi nới, khoan đục thân đê, vi phạm Luật Đê điều ...những tồn tại nêu trên dẫn đến khung cảnh mỹ quan đô thị nhếch nhác, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vì vậy UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà trước ngày 30/4/2021.

Khai tử Chợ đêm Sông Trà: Ghi nhận, xây dựng giải pháp để giúp hộ kinh doanh   - Ảnh 2.

Số nhà vệ sinh được hàng quán nhậu dựng lên ngay phía dưới lòng sông Trà Khúc tại khu vực Chợ đêm.

Để hoàn thành chỉ đạo theo đúng thời hạn đề ra; tạo sự đồng thuận của số hộ đang buôn bán tại Chợ đêm Sông Trà, cấp thẩm quyền tỉnh yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ngành liên quan trực thuộc để triển khai thực hiện.

Trong đó đáng chú ý là UBND tỉnh giao cho chính quyền TP.Quảng Ngãi chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch xử lý triệt để các tồn tại, vướng mắc và xây dựng lộ trình, phương án dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà một cách hợp lý.

Làm việc cụ thể với các hộ kinh doanh theo hướng chia nhóm hộ có đăng ký kinh doanh, có hợp đồng; hộ không đăng ký kinh doanh, vi phạm quy định; thông báo đến những trường hợp xây dựng trái phép và vi phạm Luật Đê điều phải kịp thời tháo dỡ, dừng ngay hoạt động.

Đặc biệt phải lắng nghe, ghi nhận tâm tư và nguyện vọng của các hộ kinh doanh; những khó khăn phát sinh sau khi dừng hoạt động của chợ đêm Sông Trà sẽ ảnh hưởng đến đời sống như thế nào. Trên cơ sở đó xây dựng giải pháp hỗ trợ cho số hộ kinh doanh tại Chợ đêm Sông Trà phù hợp theo quy định.

Khai tử Chợ đêm Sông Trà: Ghi nhận, xây dựng giải pháp để giúp hộ kinh doanh   - Ảnh 3.

Trong số 70/213 gian hàng thương mại, mặt hàng bày bán cũng chỉ là quần áo và các sản phẩm thông dụng rẻ tiền khác

Như Báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh, Chợ đêm sông Trà Khúc được xây dựng tại Khu đê bao Sông Trà, phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi cách đây gần 10 năm.

Hiện Chợ đêm Sông Trà có 89 hộ/213 gian hàng kinh doanh, gồm 70 gian hàng thương mại, 143 gian hàng ẩm thực (chủ yếu là quán nhậu), với tổng số lao động tại đây ước trên 700 người.

Sự biến tướng của Chợ đêm Sông Trà thành "phố nhậu" dẫn đến dọc theo ven bờ cát (đoạn chảy qua phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi), là nhà vệ sinh do các hàng quán nhậu dựng lên phục vụ nhu cầu khách khi đến uống bia rượu tại quán, gây nhếch nhác mỹ quan đô thị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem