"Khám sức khỏe" Tập đoàn Hải Thạch, doanh nghiệp thu gần 300 tỷ đồng từ thoái vốn tại giao thông Đèo cả (HHV)

Q.D Thứ ba, ngày 23/11/2021 08:24 AM (GMT+7)
CTCP Tập đoàn Hải Thạch vừa thông báo đã bán xong toàn bộ 12,2 triệu cổ phiếu HHV của CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (tỷ lệ 4,56%). Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 15/11/2021.
Bình luận 0

Với thị giá HHV thời điểm này ở ngưỡng từ 23.600 đến 24.400 đồng/cổ phiếu, tạm tính Tập đoàn Hải Thạch thu về gần 300 tỷ đồng.

Trước đó Tập đoàn Hải Thạch thông báo đưa cổ phiếu ra bán nhằm cho cổ đông và đối tác chiến lược để huy động vốn đầu tư cho dự án của công ty.

Về mối liên hệ, bà Võ Thụy Linh - thành viên HĐQT HHV hiện là đồng thời là thành viên BKS của Tập đoàn Hải Thạch. Ngoài ra, vị lãnh đạo này cũng đại diện cho gần 107 triệu cổ phần HHV thuộc sở hữu tại Đầu tư Hải Thạch B.O.T, tương ứng 39,94% vốn.

Được biết, công ty CP Tập đoàn Hải Thạch được thành lập ngày 7/12/2009. Địa chỉ trụ sở chính tại số 42-44 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tính đến trước tháng 4/2017, vốn điều lệ Hải Thạch là 320 tỷ đồng. Trong đó, các cổ đông sáng lập bao gồm ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT HHV sở hữu 65%; bà Võ Thụy Linh sở hữu 20%; Đào Văn Ngọc nắm giữ 5%; bà Trần Thị Thu Hiền và ông Phạm Đình Thuận đều nắm giữ 5% vốn.

Đến ngày 20/4/2017, Hải Thạch tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng. Lúc này, ông Hoàng nâng sở hữu tại Hải Thạch lên 77,1%; bà Linh sở hữu 9,1%; còn các thành viên sáng lập khác thoái toàn bộ vốn tại Hải Thạch.

Sau nhiều lần tăng vốn, đến cuối năm 2020, vốn điều lệ Hải Thạch nâng lên mức 999,6 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông biến động không đáng kể khi ông Hồ Minh Hoàng nắm giữ 77,99% vốn; bà Võ Thụy Linh giảm về còn 8,8%.

"Khám sức khỏe" Tập đoàn Hải Thạch, doanh nghiệp thu gần 300 tỷ đồng từ thoái vốn tại giao thông Đèo cả (HHV) - Ảnh 1.

Biểu đồ: Q.D

Trong giai đoạn 5 năm gần đây, kết quả kinh doanh Hải Thạch kém khả quan. Cụ thể, năm 2016 Hải Thạch ghi nhận doanh thu 66,4 tỷ đồng, doanh nghiệp báo lỗ ròng 11,6 tỷ đồng.

Cùng năm 2016, tổng tài sản Hải Thạch có hơn 599,1 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 301,7; nợ phải trả 297,4 tỷ đồng.

Đến năm 2017, doanh thu Hải Thạch lao dốc xuống còn 11,5 tỷ đồng và "cài số lùi" những năm tiếp đó khi lần lượt đạt 2,5 tỷ đồng (năm 2018); 6,8 tỷ đồng (năm 2019) và 5,4 tỷ đồng (năm 2020).

Đi kèm với đó, Hải Thạch báo lỗ ròng năm 2017 là 4,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2018 bất chấp doanh thu thấp nhất trong 5 năm, song Hải Thạch bất ngờ đạt lợi nhuận sau thuế lên đến 28,8 tỷ đồng. Năm 2019, lãi sau thuế doanh nghiệp giảm còn 5,6 tỷ đồng, rồi báo lỗ sau thuế 6,9 tỷ đồng năm 2020.

Cuối năm 2020, tổng tài sản Hải Thạch đạt hơn 1.354 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 1.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn hơn 354 tỷ đồng nợ phải trả.

Đáng chú ý, ngoài công ty CP Tập đoàn Hải Thạch, các doanh nghiệp khác liên quan đến hệ sinh thái Hải Thạch như công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Miền Bắc; công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Thạch, Đầu tư Hải Thạch B.O.T.. cũng có bức tranh kinh doanh khá thú vị, Dân Việt sẽ đề cập trong bài tiếp theo.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem