Khánh Hòa: 1 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ

Công Tâm Thứ tư, ngày 01/12/2021 21:14 PM (GMT+7)
Do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn các sông đổ về khu vực hạ lưu gây lũ lụt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị ngập nặng.
Bình luận 0

Ngày 1/12, tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, mưa lũ kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn TP.Nha Trang bị ngập sâu trong đêm 30/11 và sáng 1/12. Mưa lũ đã làm cho các tuyến đường 23/10, 2/4... bị ngập từ 1,2-1,5m. 

Khánh Hòa: Một người chết, một người mất tích do mưa lũ - Ảnh 1.

Các lực lượng và người dân địa phương đang tìm kiếm người mất tích tại huyện Khánh Vĩnh. Ảnh: C.T

Mưa lớn đã khiến ông C.V.A (SN 1957, trú tại xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa) khi đi làm rẫy về bị nước lũ bất ngờ tràn về cuốn trôi. Ngay sau đó, các lực lượng đã tìm thấy được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự. 

Clip: Tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Khánh Vĩnh.

Ngoài ra, mưa lũ khiến anh N.V.V (SN 1981, thường trú xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh) bị cuốn trôi mất tích do bơi qua sông Yang Bay 2, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh. Hiện các lực lượng chức năng và địa phương đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Khánh Hòa: Một người chết, một người mất tích do mưa lũ - Ảnh 2.

Mưa lớn làm cho các phương tiện tham gia giao thông tại đường 23/10 bị chết máy. Ảnh: C.T

Một diễn biến khác, chiều 1/12, Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng về việc cảnh báo nguy hiểm và tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến QL27C.

Khánh Hòa: Một người chết, một người mất tích do mưa lũ - Ảnh 3.

Mưa lớn trong những ngày qua làm cho tuyến đường đèo Khánh Lê bị sạt lở. Ảnh: CTV

Theo đó, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gây ngập nước, sạt lở đất, đá sạt tràn ra mặt đường, lấp cống rãnh trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, QL27C qua địa bàn huyện Khánh Vĩnh từ đầu tháng 11 đến ngày 30/11, tại vị trí km39+280, mưa lớn đã làm đất đá sạt tràn lấp mặt đường, cống, rãnh với khối lượng ước tính trên 2.400m3, gây ách tắc giao thông. 

Còn tại km41+300 xuất hiện đá rơi với khối lượng lớn, đồng thời còn nhiều đất, đá đang dịch chuyển tiếp tục rơi bất kỳ lúc nào. Tại km62+100 cũng xuất hiện sụt lún nền, mặt đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem